Campuchia đảm bảo an ninh, trật tự công cộng trước thềm tổng tuyển cử

Chính phủ Campuchia cam kết tăng cường các biện pháp cần thiết để đảm bảo cuộc bầu cử ra vào tháng 7 tới diễn ra một cách tự do và công bằng.
Campuchia đảm bảo an ninh, trật tự công cộng trước thềm tổng tuyển cử ảnh 1Các cuộc diễu hành vận động bầu cử trên một số tuyến đường chính của thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Trần Ngọc Long/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác duy trì an ninh và trật tự công cộng trước thềm cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, bày tỏ lạc quan về môi trường bầu cử thuận lợi trong sự kiện trọng đại sắp tới, Phó Tổng Thư ký kiêm người phát ngôn NEC Som Sorida cho biết liên quan tới công tác đảm bảo an ninh và trật tự công cộng, ủy ban này đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong quá trình đưa ra các biện pháp phục vụ cho kỳ bầu cử sắp tới.

Ông Som Sorida cũng nêu rõ nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự công cộng xuyên suốt từ trước tới sau cuộc bầu cử là ưu tiên hàng đầu.

[Campuchia chính thức ấn định thời gian tiến hành tổng tuyển cử]

Chính phủ Campuchia cam kết tăng cường các biện pháp cần thiết để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra một cách tự do và công bằng.

Theo ông Sorida, NEC sẽ đảm bảo thực thi đúng đắn nhiệm vụ duy trì an ninh, an toàn và trật tự công cộng suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Tháng trước, trong cuộc gặp các nhà ngoại giao Áo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng khẳng định chính phủ nước này sẽ nỗ lực tối đa trong công tác phối hợp với các bên liên quan, đặc biệt là NEC, nhằm đảm bảo một kỳ tổng tuyển cử không có bạo lực.

Ông khẳng định Bộ Nội vụ Campuchia sẽ hợp tác với tất cả các cơ quan liên quan để đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra tự do và minh bạch trong mọi giai đoạn.

Theo các quan chức cấp cao của NEC, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Campuchia đã khởi động “Kế hoạch liên ngành” nhằm đảm bảo an ninh trong quá trình đăng ký cử tri, xem xét danh sách cử tri và quy trình bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử và bầu cử địa phương.

NEC nhấn mạnh cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường hồi năm ngoái với 17 đảng tham gia tranh cử là một ví dụ điển hình về sự hợp tác hiệu quả giữa NEC và các cơ quan liên quan trong tiến trình bầu cử.

Các nhà quan sát quốc gia và quốc tế tới từ 75 tổ chức đánh giá cuộc bầu cử Hội đồng cấp cơ sở vừa rồi là toàn diện, hòa bình và minh bạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục