Campuchia, Lào nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương

Hai Thủ tướng nhất trí triển khai hoàn tất Dự thảo Kế hoạch hành động Hợp tác Đối tác để tăng quan hệ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục và văn hóa.
Campuchia, Lào nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương ảnh 1Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp nhằm ngăn sự lây lan của dịch COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra thông cáo cho biết sáng cùng ngày, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã có cuộc hội đàm trực tuyến.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào bày tỏ sự hài lòng về quan hệ hợp tác nồng ấm giữa hai nước. Hai Thủ tướng nhất trí triển khai hoàn tất Dự thảo Kế hoạch hành động Hợp tác Đối tác để tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục và văn hóa.

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc gia tăng đáng kể thương mại song phương Campuchia-Lào, từ 10 triệu USD năm 2019 lên 104 triệu USD năm 2020. Để thúc đẩy thương mại Campuchia và Lào, hai bên nhất trí triển triển khai đàm phán về Thỏa thuận Chống đánh thuế hai lần - DTA.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự tin tưởng kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo dày dặn của Thủ tướng Lào sẽ mang lại sự phát triển kinh tế xã hội và thịnh vượng to lớn hơn cho nhân dân Lào.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Hun Sen hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Lào trong công tác kiểm soát thành công sự lây lan của dịch bệnh.

[Lào, Campuchia tăng cường đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng]

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lào cảm ơn Chính phủ Campuchia đã viện trợ 2 triệu khẩu trang và một số trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19 cho Lào.

Campuchia và Lào nhấn mạnh nhu cầu phối hợp chung chống COVID-19 và cùng giải quyết các tác động của dịch bệnh.

Về hợp tác đa phương, Campuchia và Lào trao đổi quan điểm và cam kết phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương. Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Chính phủ Lào đã ủng hộ Campuchia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEM 2021 cũng như giữ vị trí Chủ tịch ASEAN 2022.

Hai Thủ tướng gửi những lời chúc tốt đẹp cho người dân hai nước nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmey và Bunpimay diễn ra cùng thời gian.

Thủ tướng Hun Sen đã mời Thủ tướng Lào thăm chính thức Campuchia và Thủ tướng Lào Phankam Viphavanh cũng gửi lời mời Thủ tướng Hun Sen thăm chính thức Lào trong thời gian thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục