Campuchia mời Ngoại trưởng Nga tham dự hội nghị ASEAN

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã gửi thư mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị Ngoại trưởng cấp cao Đông Á lần thứ 12 .
Campuchia mời Ngoại trưởng Nga tham dự hội nghị ASEAN ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn. (Nguồn: foreignpolicywatchdog.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã gửi thư mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị Ngoại trưởng cấp cao Đông Á lần thứ 12 và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 29 tại Campuchia.

Theo chương trình, Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 55 và các hội nghị liên quan, gồm: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác; Hội nghị ASEAN+3; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á; ARF lần thứ 29 và các cuộc họp liên quan từ ngày 31/7 đến ngày 6/8 tại Phnom Penh.

[Campuchia: Myanmar cử “đại diện phi chính trị” dự các cuộc họp ASEAN]

Hội nghị cấp cao Đông Á là diễn đàn hàng đầu của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về đối thoại chiến lược với 18 thành viên, gồm 10 quốc gia ASEAN cùng các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

ARF là nền tảng quan trọng cho đối thoại an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Diễn đàn hiện có 27 thành viên, gồm 10 nước ASEAN, cùng Mỹ, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Timor Leste, Canada, Mông Cổ, Australia, Bangladesh, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea và Sri Lanka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.