Campuchia: Người dân tẩy chay tổng tuyển cử sẽ bị phạt

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cảnh báo bất kỳ đối tượng nào kêu gọi người dân tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ bị phạt và đối mặt tội danh hình sự.
Campuchia: Người dân tẩy chay tổng tuyển cử sẽ bị phạt ảnh 1Người dân Campuchia xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện tại một điểm bầu cử ở tỉnh Kandal ngày 25/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 9/4, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cảnh báo bất kỳ đối tượng nào kêu gọi người dân tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ bị phạt và đối mặt tội danh hình sự.

Thông báo của NEC nêu rõ căn cứ theo Luật Bầu cử các Thành viên Quốc hội, bất kỳ ai ngăn cản cử tri bỏ phiếu sẽ bị NEC phạt số tiền từ 1.250 USD đến 5.000 USD, đồng thời có thể đối mặt tội danh hình sự.

Đồng thời, NEC cũng kêu gọi các cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử vào ngày 29/7 tới nhằm thực thi quyền lợi của mình.

[Campuchia mời các quan sát viên quốc tế giám sát tổng tuyển cử]

Lời cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), đảng đối lập chính đã bị giải thể, xúi giục người dân tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới nếu CNRP không được phép tham gia.

Nhân vật này sống lưu vong tại Pháp kể từ tháng 11/2015, nhằm trốn tránh thực thi mức án ít nhất 8 năm tù giam.

Trung tuần tháng 11 năm ngoái, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra lệnh giải thể CNRP, sau khi Bộ Nội vụ nước này khẳng định CNRP đã cùng một quốc gia nước ngoài âm mưu lật đổ chính phủ.

Tòa án cũng ra phán quyết cấm hoạt động chính trị trong 5 năm đối với 118 nhân vật cấp cao của đảng này.

Cuộc bầu cử quốc hội Campuchia khóa 6 sẽ diễn ra vào ngày 29/7 tới để bầu chọn 125 nghị sỹ.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Campuchia, hiện có 37 đảng chính trị đã được cơ quan này chính thức công nhận hợp pháp. Trong đó, nhiều đảng chính trị, cả mới và cũ, đều đã tuyên bố sẽ tham gia tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.