Campuchia và Lào tăng cường hợp tác phát triển

Tại cuộc họp lần này, hai bên sẽ thảo luận việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa và phát triển kinh tế tiểu vùng.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn thông cáo ngày 17/1 của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết Ủy ban hỗn hợp Campuchia-Lào sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 12 từ ngày 23-24/1 tới, tại tỉnh Siem Riep, Campuchia.
 
Theo thông cáo này, dẫn đầu đoàn Campuchia là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hor Nam Hong. Đoàn đại biểu Lào tham dự cuộc họp sẽ do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thong Luon Sisoulith dẫn đầu.
 
Tại cuộc họp lần này, hai bên sẽ thảo luận việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa và phát triển kinh tế tiểu vùng, ký kết các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hợp tác mà hai bên đạt được trong cuộc họp.
 
Việc Campuchia và Lào tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 12 nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác phát triển trên các mặt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển lên một giai đoạn mới.
 
Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Campuchia, Lào, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan và các nhà đầu tư tại hai nước có cơ hội thâm nhập mở rộng đầu tư tại hai nước trong các lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tăng cường hòa bình, ổn định trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.