Campuchia và Malaysia tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Lãnh đạo Campuchia và Malaysia cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, năng lượng và giao lưu nhân dân.
Campuchia và Malaysia tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (phải) và Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim tại cuộc gặp ở Phnom Penh (Campuchia), ngày 27/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim đã có cuộc hội đàm tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại họp báo chung, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ trong cuộc gặp, Campuchia và Malaysia đã thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Ông cũng kêu gọi hai bên thường xuyên tổ chức các chuyến thăm cấp cao nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác song phương.

Thủ tướng Hun Sen cho biết để mở rộng phạm vi thương mại và đầu tư giữa hai nước, ông đã đề xuất tăng cường mua hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của hai bên. Nhà lãnh đạo Campuchia khuyến khích các nhà đầu tư và công ty Malaysia kinh doanh và đầu tư tại Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ hài lòng khi thấy kim ngạch thương mại song phương đạt 620 triệu USD trong năm 2022, tăng 24% so với năm 2021.

[Thủ tướng Malaysia bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia]

Nhà lãnh đạo Campuchia tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với người đồng cấp Malaysia nhằm thúc đẩy hơn nữa cũng như mở rộng quan hệ và hợp tác song phương để trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

Về phần mình, Thủ tướng Anwar bin Ibrahim cho biết việc thảo luận sâu rộng về thương mại và đầu tư là một ưu tiên hàng đầu đối với hai nước trong quan hệ song phương.

Campuchia và Malaysia tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 2Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (thứ hai, trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim (giữa) duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Phnom Penh, ngày 27/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông, các cuộc thảo luận về ngành công nghiệp Halal mà Malaysia thúc đẩy sẽ tạo cơ hội cho Malaysia và Campuchia sử dụng lĩnh vực này để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh ông cũng sẽ kêu gọi các công ty Malaysia xem xét nhập khẩu gạo và hạt điều của Campuchia./.

Campuchia và Malaysia tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 3Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim (thứ hai, phải) tại cuộc hội đàm ở Phnom Penh, ngày 27/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.