Cần Thơ quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho 4 dự án trọng điểm

Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành giải quyết khó khăn về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ 4 dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế vùng.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ngày 6/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh có buổi làm việc với thành viên Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tổ công tác số 1) để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ảnh hưởng tiến độ 4 dự án trọng điểm.

Theo ông Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, Tổ công tác số 1 thuộc Ban chỉ đạo 66 theo dõi và tháo gỡ khó khăn cho các dự án gồm: Dự án đầu tư bến cảng Trần Đề, Dự án xây dựng Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thanh.

Ông Vương Thành Nam cho biết 3 trong 4 dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý như, lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, mời gọi đầu tư; đồng thời, được các sở, ngành chức năng tiếp tục triển khai hoàn tất các thủ tục.

Đối với những vướng mắc liên quan đến hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, ông Vương Thành Nam cho biết hiện đề nghị giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã, phường liên quan tiến hành khảo sát, thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng, xây dựng phương án bố trí tái định cư hoặc đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Hoàng cho biết thêm, đối với Dự án xây dựng Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, hiện cầu Đại Ngãi 2 cơ bản hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 đang được chủ đầu tư triển khai các mũi thi công quyết liệt đảm bảo hoàn thành theo tiến độ.

Hiện đoạn nối từ chân cầu Đại Ngãi 2 (thuộc địa phận xã Đại Ngãi) nối với Quốc lộ 60 đang triển khai xây dựng hướng tuyến, đồng thời giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân các xã Đại Ngãi, xã Tân Thạnh có dự án đi qua khẩn trương đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn tuyến Quốc lộ 60 kết nối từ cầu Đại Ngãi 2 đến phường Sóc Trăng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60.

ttxvn-can-tho-thao-go-kho-khan-mot-so-du-an-trong-diem2.jpg
Bản đồ quy hoạch các dự án trọng điểm. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh đã cùng với các sở, ngành thành phố tháo gỡ khó khăn của từng dự án.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ khẳng định các dự án này triển khai trong thời gian tới đóng góp rất lớn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị các sở, ngành là thành viên tổ công tác căn cứ từng chức năng nhiệm vụ kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đẩy nhanh các thủ tục pháp lý.

Đặc biệt, đối với vấn đề giải phóng mặt bằng, ngành chức năng cần khẩn trương thực hiện đảm bảo các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có điều kiện hỗ trợ tái định cư đúng theo quy định pháp luật.

Thành viên tổ công tác tăng cường đi thực tế tại hiện trường nhằm có đánh giá sát với tiến độ các dự án, phát hiện những khó khăn kịp thời tháo gỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.