Cần Thơ: Tạm giữ thanh niên vượt chốt đi thăm bạn gái, chém công an

Sau khi bị phát hiện trèo rào để vào nhà bạn gái vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 22/8, đối tượng Trần Thành Công đã dùng dao tấn công cán bộ công an rồi bỏ chạy.
Cần Thơ: Tạm giữ thanh niên vượt chốt đi thăm bạn gái, chém công an ảnh 1Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Trần Thành Công. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/8, Công an quận Cái Răng (thành phố Cần Thơ) đã tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý hình sự đối với Trần Thành Công (sinh năm 1996, trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, tối 22/8, Thượng úy Nguyễn Phước Quy, cán bộ Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, đang trực tại Khu vực 7, phường Hưng Phú thì nhận được thông tin có đối tượng trèo qua hàng rào vào ngôi nhà dân.

Kiểm tra hiện trường, Thượng úy Nguyễn Phước Qui xác định Trần Thành Công đã trèo rào để vào nhà bạn gái vào lúc 20 giờ 25 phút cùng ngày.

Thượng úy Nguyễn Phước Quy nhanh chóng báo cáo sự việc về Công an phường, đồng thời yêu cầu Trần Thành Công ra trình diện.

Công dùng dao Thái Lan tấn công cán bộ công an rồi bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung. Lực lượng tăng cường của Công an phường truy đuổi. Trần Thành Công dùng dao chém Trung tá Phạm Đức Trung, Phó Trưởng Công an phường Hưng Phú nhưng không trúng đích.

Cũng trong ngày 23/8, Công an quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Nhật Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phước Thới, quận Ô Môn) điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, ngày 16/8, vợ của Trung đến chốt kiểm soát tại khu vực Bình Hòa B (phường Phước Thới), nơi đang bị phong tỏa, để xin ra ngoài. Bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tại chốt đã giải thích, yêu cầu chị này quay về vì lý do ra ngoài không chính đáng.

Tối cùng ngày, Trung nghe vợ kể lại nên bực tức, mang theo hung khí đến chốt kiểm soát. Trung cầm hung khí lao tới chém, gây thương tích cho hai bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ là anh Trần Bình Trọng và anh Hồ Việt Tính.

Công an phường Phước Thới kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an quận Ô Môn.

Phạm Minh Nhật Trung có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản cùng tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của bị can và có kết quả giám định thương tích của 2 bảo vệ dân phố, đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục