Cần Thơ thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer

Năm 2020, cả hệ thống chính trị của thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, giải quyết, hỗ trợ hàng chục hộ nghèo dân tộc thiểu số về nhà ở, đất ở với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
Cần Thơ thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer ảnh 1Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tặng quà cho Hội Đoàn kết Sư sãi thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, tôn giáo và đồng bào Khmer nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chính sách của thành phố nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với chăm lo đời sống đồng bào dân tộc.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng mong muốn đồng bào Khmer mà nòng cốt là các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị A char, Ban quản trị các chùa... tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

[Lễ Chol Chnam Thmay - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer] 

Thành phố Cần Thơ hiện có 19.683 người là đồng bào Khmer, chiếm 62,8% trên tổng số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Năm 2020, cả hệ thống chính trị của thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, giải quyết, hỗ trợ hàng chục hộ nghèo dân tộc thiểu số về nhà ở, đất ở với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Thành phố cũng rất quan tâm thực hiện việc giữ gìn, khôi phục, phát huy bản sắc dân tộc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà đồng bào Khmer vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, lễ Sene Dolta của đồng bào.

Bên cạnh đó, Cần Thơ thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho đồng bào Khmer, tổ chức cho người có uy tín đi giao lưu, học tập kinh nghiệm sản xuất ở các tỉnh, thành bạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các vị có uy tín...

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đến cuối năm 2020, số hộ nghèo của đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ chỉ còn 72 hộ, giảm 100 hộ so với năm 2019; số hộ cận nghèo chỉ còn 575 hộ, giảm 120 hộ so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục