Canada có khả năng hủy thỏa thuận quốc phòng với Saudi Arabia

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này có khả năng hủy hợp đồng quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la với Saudi Arabia sau cái chết của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi.
Canada có khả năng hủy thỏa thuận quốc phòng với Saudi Arabia ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này có khả năng hủy hợp đồng quốc phòng giá trị lớn với Saudi Arabia sau cái chết của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi.

Trong chương trình "Tout Le Monde En Parle" được thu hôm 18/10 và phát ngày 21/10, ông Trudeau cho hay, Canada sẽ "luôn bảo vệ các quyền của con người, kể cả với Saudi Arabia."

Khi được hỏi về một thỏa thuận quan trọng với Riyadh liên quan việc bán các xe bọc thép hạng nhẹ trị giá 15 tỷ CAD, ông Trudeau nói: "Trong hợp đồng này, có các điều khoản phải được tuân thủ liên quan đến việc sử dụng những thiết bị được bán cho họ. Nếu họ không tuân theo những điều khoản này, chúng tôi chắc chắn sẽ hủy hợp đồng."

[Thủ tướng Đức Merkel tuyên bố ngừng xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia]

Các quy định về bán thiết bị quân sự của Canada bao gồm những hạn chế về vi phạm nhân quyền đối với công dân của các nước mua và cấm sử dụng các thiết bị này để chống lại người dân.

Hôm 20/10, chính quyền Saudi Arabia đã thừa nhận rằng nhà báo Khashoggi đã bị sát hại trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul sau một "tranh cãi gay gắt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục