Càng khủng hoảng kinh tế, càng cần giá trị gia đình

Khủng hoảng kinh tế ở Italy đã khiến nhiều người dân phải tìm về gia đình như là chỗ dựa không chỉ về tinh thần mà cả về vật chất.
Càng khủng hoảng kinh tế, càng cần giá trị gia đình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv.ir)

Một điều tra mới công bố của Hiệp hội nông nghiệp Italy (Coldiretti) và Viện thăm dò xã hội Ixe cho thấy, 37% người Italy không có đủ tiền để tiêu khi hết mỗi tháng và buộc phải xin hoặc vay mượn tiền từ cha mẹ mình, những người đã tích cóp cả đời và giờ phải giúp con cái không chỉ cái ăn, cái mặc mà có khi cả chỗ ở.

Cũng theo Coldiretti-Ixe, 14% số người được hỏi cho biết họ phải vay tiền từ người thân trong gia đình và 8% từ bạn bè.

Những số liệu điều tra ấy, cùng với những thống kê khác về tỷ lệ thất nghiệp đã lên đến 12,5%, cao chưa từng có trong gần bốn thập kỷ qua, đã cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế ở Italy ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào cho các gia đình của họ, thành phần cơ bản của xã hội nước này.

Theo Coldiretti, 10% số gia đình ở Italy không thể trang trải các chi phí khi sắp hết mỗi tháng, 45% gia đình chỉ có thể chi tiêu ở mức dè xẻn mà không mua sắm các thứ đồ đắt tiền hoặc đi nghỉ mát, 49% số người Italy từ bỏ những thói quen truyền thống như đi xem bóng đá hay đi ăn tiệm và 68% số người được hỏi cho biết họ không dám mua các đồ hiệu đắt tiền nữa.

Tổ chức này cũng dự tính sẽ có khoảng 4,1 triệu người Italy sẽ không thể có được bữa ăn trong đêm Giáng sinh 2013 này nếu như không nhận được bất cứ một sự trợ giúp nào từ các tổ chức phúc lợi xã hội hoặc gia đình, tăng 10% so với năm ngoái.

Năm ngoái, một nghiên cứu được công bố trên báo chí Italy cho biết, do phải thắt lưng buộc bụng, các gia đình Italy đã cắt giảm cả chi phí cho người trông trẻ và người giúp việc hàng ngày của họ để "nhờ ông bà."

Theo ước tính, số tiền tiết kiệm này lên đến 5 tỷ euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục