Cảnh sát biển Italy giải cứu gần 800 người di cư trên tàu đánh cá

Lực lượng bảo vệ bờ biển Catania đã tiến hành giải cứu một thuyền đánh cá chở khoảng 450 người di cư, sau khi phát hiện chiếc thuyền này cách Siracusa khoảng 160km về phía Đông.
Cảnh sát biển Italy giải cứu gần 800 người di cư trên tàu đánh cá ảnh 1Người di cư được đưa lên tàu của hải quân ở đảo Lampedusa, miền Nam Italy, ngày 11/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, lực lượng Cảnh sát biển Italy đã giải cứu khoảng 450 người di cư cách thành phố Siracusa khoảng 160km. 

Các nguồn tin cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Catania đã tiến hành giải cứu một thuyền đánh cá chở khoảng 450 người di cư, sau khi phát hiện chiếc thuyền này cách Siracusa khoảng 160km về phía Đông.

Tàu Corsi và một tàu tuần tra của Cảnh sát biển Italy đã tiếp cận và giải cứu chiếc thuyền không đủ điều kiện đi biển này.

Ba tàu buôn và một tàu tuần tra của Cơ quan biên giới và cảnh sát biển châu Âu (Frontex) cũng có mặt để hỗ trợ.

[Italy giải cứu khoảng 1.000 người di cư trôi dạt trên Địa Trung Hải]

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Italy cũng đã giải cứu khoảng 330 người di cư, chủ yếu là người Pakistan cách vùng Calabria 160km.

Theo các số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, Italy đã tiếp nhận hơn 20.000 người di cư bằng thuyền.

Dữ liệu không chính thức của Liên hợp quốc cho thấy 12.000 người trong số đó ra khơi từ Tunisia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục