Cảnh sát giao thông bị xe môtô đâm trên đường cao tốc đã tử vong

Thiếu tá Trần Văn Vang, người bị xe môtô vi phạm Luật Giao thông đường bộ đâm trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ, đã tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/11, Thiếu tá Trần Văn Vang, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, Bộ Công an đã tử vong.

Thiếu tá Trần Văn Vang là người bị xe môtô vi phạm Luật Giao thông đường bộ đâm trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ tại Km 66 Quốc lộ 3 mới, đoạn tránh thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 30/11, Tổ tuần tra, kiểm soát của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, Bộ Công an, đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 3 mới, đoạn tránh thành phố Thái Nguyên tại Km 66 (hướng đường tròn Tân Long-Hà Nội) thì phát hiện xe môtô biển kiểm soát 20E1-266.09 đi vào đường cấm xe môtô lưu hành.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, người điều khiển xe môtô không chấp hành và còn lao thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Hậu quả, Thiếu tá Trần Văn Vang bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Thiếu tá Trần Văn Vang đã tử vong.

Người điều khiển xe môtô cũng bị thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục