Cảnh sát New Zealand nỗ lực tiếp cận tòa nhà bị cháy ở Wellington

Lực lượng cảnh sát và các đội cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để tiếp cận địa điểm xảy ra hỏa hoạn tại Loafers Lodge, trong khi các đội kỹ thuật đánh giá xem có an toàn để vào bên trong tòa nhà hay không.
Cảnh sát New Zealand nỗ lực tiếp cận tòa nhà bị cháy ở Wellington ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: NBC)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, lực lượng cảnh sát New Zealand cho biết hiện vẫn chưa thể vào bên trong tòa nhà bị cháy ở thủ đô Wellington.

Lực lượng cứu hỏa cũng đang điều tra xem chuông báo động có hoạt động khi đám cháy bùng phát hay không. Tuy nhiên, theo lời kể của cư dân với truyền thông địa phương, chuông báo cháy trong tòa nhà thường xuyên kêu, nhưng không phát ra âm thanh vào đêm xảy ra hỏa hoạn.

Trong khi đó, ông Brendan Nally-Phó Tư lệnh Cứu hỏa và Khẩn cấp Quốc gia New Zealand - cho biết trong tòa nhà không có vòi phun nước.

Lực lượng cảnh sát và các đội cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để tiếp cận địa điểm xảy ra hỏa hoạn tại Loafers Lodge, trong khi các đội kỹ thuật đánh giá xem có an toàn để vào bên trong tòa nhà hay không.

Phát biểu với giới truyền thông chiều 16/5, ông Bruce Stubbs-Chỉ huy đơn vị xử lý sự cố cứu hỏa và khẩn cấp New Zealand-cho biết ngọn lửa đã phá hủy gần như toàn bộ tòa nhà.

Mái của tầng trên cùng và rất nhiều phần của tòa nhà đã sập, những mảnh vỡ rơi xuống gây khó khăn cho các lực lượng chức năng tiếp cận bên trong tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân. 

Có tới 90 người đang ở trong tòa nhà khi ngọn lửa bùng phát. Ít nhất 6 người đã được xác định là thiệt mạng và hiện 11 người vẫn chưa được tìm thấy.

[Cháy lớn tại nhà máy Ferroni-Togliatti ở miền Nam nước Nga]

Năm người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 người trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi những người khác được cấp cứu ngay tại hiện trường. Đây được coi là một trong những vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở New Zealand trong 10 năm qua.

Đây không phải là khu ký túc xá mà là tòa nhà của người nhập cư. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết có một số nhân viên làm ca, một số khách hàng của Bộ Phát triển Xã hội đã ở đó.

Tòa nhà này cũng là nơi tạm trú trong ngắn và trung hạn của các nhân viên bệnh viện và những người làm ở các lò mổ, cũng như những cư dân thành phố dễ bị tổn thương, những người hy vọng tránh được nhiệt độ lạnh giá vào ban đêm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cơ sở hạ tầng và Thể thao, ông Grant Robertson,  đã có mặt tại địa điểm này sáng 16/5 - cho biết toàn bộ 92 phòng này đều có người ở.

Nhóm phúc lợi của Hội đồng thành phố Wellington đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để cung cấp thực phẩm, quần áo và chỗ ở cho khoảng 50 người không có nơi nào để đi.

Qua trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, phóng viên TTXVN được biết Đại sứ quán đã liên lạc với lực lượng cảnh sát New Zealand và hiện chưa có thông tin về việc có người Việt tại tòa nhà này hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.

Cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Thái Lan bắt giữ đối tượng tình nghi khủng bố

Ngày 9/5, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ và tiến hành truy tố một người đàn ông tên Ming-Chen San, quốc tịch Trung Quốc, 31 tuổi, sau khi phát hiện người này tàng trữ một số lượng lớn vũ khí.