Cảnh sát Philippines cáo buộc Phó Tổng thống xúi giục nổi loạn

Cảnh sát Philippines ngày 19/7 đã đề nghị buộc tội Phó Tổng thống và các nhân vật đối lập, một động thái bị cáo buộc là âm mưu nhằm dập tắt quan điểm bất đồng dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.
Cảnh sát Philippines cáo buộc Phó Tổng thống xúi giục nổi loạn ảnh 1Phó Tổng thống Philippines, bà Leni Robredo và Tổng thống Rodrigo Duterte. (Nguồn: ABS-CBN News)

Cảnh sát Philippines ngày 19/7 đã đề nghị buộc tội Phó Tổng thống Leni Robredo và các nhân vật đối lập đang mưu đồ gây bất ổn cho chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte qua việc ám chỉ ông này buôn bán ma túy.

Sau khi lên nắm quyền từ 3 năm trước, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống buôn bán ma túy vốn bị nhiều quốc gia chỉ trích là quá mạnh tay.

Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra nhằm vào hơn 20 nhân vật và họ có thể đối mặt với án tù với các tội danh có thể khiến họ bị án tù giam kéo dài nhiều năm. Nhưng khung hình phạt tối đa cho tội xúi giục nổi loạn là 6 năm tù giam.

Đảng Tự do của ông Robredo cho rằng đề xuất của cảnh sát rõ ràng là quấy rối chính trị nhằm vào quan chức có số phiếu bầu cao thứ 2 của nước này và là người lỗi lạc nhất trong đối lập với việc trấn áp ma túy của ông Duterte.

[Philippines: Gần 8.000 cảnh sát bị bắt trong cuộc chiến chống ma túy]

Vụ việc trở nên nghiêm trọng sau một loạt video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông đeo mặt nạ tố cáo gia đình ông Duterte có dính dáng đến hoạt động buôn bán ma túy phi pháp.

Những người khác mà cảnh sát nhắm đến là các chính trị gia đối lập và 4 lãnh đạo Giáo hội Công giáo, hầu hết những người này đã chỉ trích cuộc chiến chống ma túy. Những người chỉ trích cho rằng chiến dịch chung quy là tội phạm chống loài người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.