Care Quốc tế hỗ trợ 5.000 hộ dân bị lũ ở An Giang

Dự án “Cứu trợ khẩn cấp lũ lụt ĐBSCL” tại An Giang được Tổ chức Care triển khai từ tháng 10/2011-3/2012, với số tiền là 308.000 USD.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, thờigian qua Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh An Giang nhiều dự ánphục vụ dân sinh, trong đó có dự án “Cứu trợ khẩn cấp lũ lụt Đồng bằng sông CửuLong” đã hỗ trợ thiết thực cho 5.000 hộ dân tại An Giang bị ảnh hưởng lũ lụt cóđiều kiện sống tốt về vật chất và tinh thần sau đợt lũ lớn năm 2011.

Dự án “Cứu trợ khẩn cấp lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long” tại An Giang được Tổchức Care Quốc tế tại Việt Nam triển khai thực hiện từ tháng 10/2011 đến tháng3/2012 với tổng số tiền là 308.000 USD.

Dự án tập trung hỗ trợ lương thực, cải thiện điều kiện nước nước sạch, khôiphục sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng lũ và sửa chữa nhà vệ sinh tại 3 huyệnAn Phú, Châu Phú và Tịnh Biên. Dự án đã cấp cho các hộ dân 217 tấn gạo, 220chiếc xuồng, tay lưới, 2.600 áo phao và phao cứu sinh, trên 4.900 bình chứanước.

Hiện một Tổ chức phi Chính phủ của Australia cũng thông qua Tổ chức Care Quốctế Việt Nam triển khai dự án “Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”, tài trợkhông hoàn lại 36.000 USD, thực hiện trong 6 tháng (từ tháng 1/2012-6/2012)cho 4 xã Thạnh Mỹ Tây, Bình Phú (huyện Châu Phú) và xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu (AnPhú) . Tập trung nâng cao năng lực, nhận thức và cùng chia sẻ thông tin, kinhnghiệm.

Thành lập nhóm, tổ chức tập huấn cán bộ và nhân dân hiểu biết về mức độ thiêntai và cách ứng phó, ứng phó dựa vào cộng đồng; đánh giá tình trạng tổn thươngvà đẩy mạnh tuyên truyền rủi ro về thiên tai, biến đổi khí hậu tại địa phương;đào tạo giảng viên biên soạn tài liệu và giảng dạy trong cộng đồng. Nhằm để tăngcường năng lực cho hệ thống phòng chống lụt bão và nhận thức của cộng đồng vềthiên tai và phòng chống có hiệu quả trong thời gian tới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen và Logo tỉnh An Giang cho 2 tậpthể và 4 thành viên của Tổ chức Care đã có nhiều đóng góp trong công tác cứu trợkhẩn cấp mùa lũ năm 2011./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục