Cắt giảm ngân sách sẽ ảnh hưởng tới Hải quân Mỹ

Khả năng phải cắt giảm ngân sách có thể buộc Hải quân Mỹ trì hoãn kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương.
Theo hãng tin Kyodo, một sỹ quan cấp cao của Hảiquân Mỹ ngày 12/2 cho biết khả năng phải cắt giảm ngân sách từ tháng 3 có thểbuộc Hải quân Mỹ trì hoãn kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châuÁ-Thái Bình Dương và giảm bớt các cuộc tập trận tại khu vực này.

Bình luận trên được đưa ra sau cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹvề những ảnh hưởng có thể do cắt giảm ngân sách dự kiến xảy ra vào tháng tới nếuhai đảng Dân chủ và Cộng hòa không thể thống nhất về các biện pháp cải cách ngânsách.

Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên ủy ban trên, việc cắt giảm ngân sáchcũng có thể buộc Lầu Năm Góc phải cắt giảm kế hoạch mua sắm máy bay trực thăngvận tải MV-22 Osprey cũng như tiền dành cho phát triển máy bay tiêm kích tànghình F-35 thế hệ thứ 5.

Theo báo cáo, các khoản cắt giảm ngân sách quốc phòng bắt buộc dự tính lên tới8,6 tỷ USD trong tài khóa 2013 kết thúc vào tháng 9 năm nay, buộc Lầu Năm Gócphải giảm 1/3 số ngày hoạt động của tàu chiến và tần xuất bay tại Thái BìnhDương.

Việc giảm ngân sách cũng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác quốc phòngMỹ-Nhật và kế hoạch tăng cường quốc phòng của Nhật Bản.

Trong bức thông điệp liên bang đọc tối 12/2, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọiQuốc hội Mỹ tránh tình trạng cắt giảm ngân sách bắt buộc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.