Cầu nối thúc đẩy tình đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh đã chủ động trong việc quan hệ hữu nghị, củng cố niềm tin với bạn bè truyền thống các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia có quan hệ hợp tác với tỉnh.

Ông Trần Văn Chiến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Ông Trần Văn Chiến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh phát biểu. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngày 20/12, Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 27 ủy viên (khuyết 2 ủy viên).

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có chung đường biên giới nên có nhiều đặc điểm tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội...

Trong lịch sử của hai dân tộc, Việt Nam và Campuchia có chung truyền thống chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới, cùng đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia. Do vậy, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Những năm qua, hai nước đã tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hiện nay, bối cảnh tình hình hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng, hai nước đã cùng thực hiện đường lối ngoại giao rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ với các nước láng giềng; trong đó ngày càng chú trọng nhiều hơn đến quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân.

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm trao đổi thông tin, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa nhân dân tỉnh Tây Ninh với nhân dân các tỉnh của Campuchia.

ttxvn-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tinh-tay-ninh-2-3548.jpg
Tiến sỹ Lê Hồng Liêm (bên phải), Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung, tạo môi trường thuận lợi cho sự hợp tác, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh sẽ là cầu nối, diễn đàn thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia và các tỉnh giáp biên giới với tỉnh Tây Ninh," ông Trần Văn Chiến nhấn mạnh.

Tiến sỹ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho biết, hai nước Việt Nam-Campuchia có sự gần gũi về địa lý, trong lịch sử luôn có sự ủng hộ lẫn nhau.

Những năm tháng chiến tranh, nhân dân hai nước đã luôn kề vai, sát cánh cùng vượt qua những thời khắc khó khăn. Tây Ninh là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, hiếu khách, đang không ngừng phát triển về kinh tế-xã hội và cũng là điển hình mẫu mực trong việc xây đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đề nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2023-2028) tiếp tục phát huy dân chủ nội bộ của Ban chấp hành Hội; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tích cực đấu tranh đối với các luận điệu sai trái, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết của hai nước; tiếp tục phát huy các thế mạnh của tỉnh trong việc tăng cường, củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, ông Lê Hồng Liêm cảm ơn sở, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã góp phần vun đắp cho tình hữu nghị hai nước trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến tiếp thu ý kiến và mong muốn Trung ương Hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân, công tác Hội và giao lưu hữu nghị đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Tây Ninh đã chủ động trong việc quan hệ hữu nghị, củng cố niềm tin với bạn bè truyền thống các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia có quan hệ hợp tác với tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục