Nguyên nhân của việc chậm trễ này là thiếu vốn để giải phóng mặt bằng và thanhtoán tiền đền bù giải tỏa cho các hộ nằm trong vùng lòng hồ.
Mặt khác, sự bất thường của thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều đến việc chuyển nhà.
Hai dự án Thủy điện Bản Chát và Huổi Quảng cùng khởi công ngày 8/1/2006 tạihuyện Than Uyên là hai bậc nối tiếp nhau trên dòng sông Nậm Mu.
Tổng công suất thiết kế của hai nhà máy là 740MW, kinh phí đầu tư gần 16.300 tỷđồng.
Theo quyết định đầu tư, Thủy điện Bản Chát sẽ hoàn thành vào năm 2010 và Thủyđiện Huổi Quảng sẽ hoàn thành vào năm 2011.
Để thi công các công trình này, hai huyện Than Uyên và Tân Uyên sẽ phải di dờigần 3.500 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do một số nguyên nhântrong đó chủ yếu là thiếu vốn nên cả công tác thi công công trình và di dân táiđịnh cư đều đang bị chậm so với tiến độ.
Ông Lương Văn Toan - quyền Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư huyện Than Uyêncho biết khó khăn lớn nhất của đơn vị hiện nay là vấn đề vốn. Dựán được phê duyệt năm 2007 theo đơn giá cũ, đến nay giá cả biến động phải thanhtoán theo đơn giá mới nhưng việc thanh toán theo giá mới không được các ngânhàng cho vay chấp nhận. Do vậy, Ban quản lý không có vốn để tạm ứng cho dân.
Rút kinh nghiệm từ công tác tái định cư Thủy điện Sơn La, huyện Than Uyên xácđịnh sẽ không vì tiến độ đặt ra mà di chuyển dân trong mùa mưa để gây khó khăncho cuộc sống của người dân.
Dự kiến, đến tháng Chín, khi bước vào mùa khô, chính quyền địa phương sẽ tổ chứcđồng loạt di dời các hộ đã đăng ký trong năm 2010 đến các khu đã hoàn thành mặtbằng và cơ sở hạ tầng./.