CHDC Congo: Tấn công đẫm máu, ít nhất 22 dân thường thiệt mạng

Đại diện chính quyền xã Bulongo xác nhận trong thảm kịch xảy ra ở những ngôi làng nằm cách thị trấn Beni khoảng 40km về phía Đông nói trên, 22 người đã tử vong, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
CHDC Congo: Tấn công đẫm máu, ít nhất 22 dân thường thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công ở CHDC Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters (Anh), đêm 26/5, ít nhất 22 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào các ngôi làng gần thị trấn Beni, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đại diện chính quyền xã Bulongo xác nhận trong thảm kịch xảy ra ở những ngôi làng nằm cách thị trấn Beni khoảng 40km về phía Đông nói trên, 22 người đã tử vong, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, nhiều khả năng một số dân làng cũng đã bị bắt cóc và vụ tấn công này có thể là do Các lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) - một nhóm tay súng cực đoan ở Uganda - thực hiện.

[CHDC Congo: Tử hình 30 người vì bạo lực với cảnh sát trong lễ Ramadan]

Một quan chức địa phương khác cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy một bé gái 4 tháng tuổi may mắn sống sót sau thảm kịch này.

Vụ tấn công trên xảy ra chỉ khoảng 3 tuần sau khi Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ban bố thiết quân luật tại 2 tỉnh Bắc Kivu và Ituri, giáp biên giới Uganda, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đẫm máu diễn biến phức tạp tại đây.

Theo thống kê của đơn vị giám sát an ninh tỉnh Kivu, hơn 1.200 dân thường đã thiệt mạng ở khu vực Beni kể từ tháng 11/2019 khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo triển khai chiến dịch nhằm đẩy lùi ADF.

Chiến dịch đã đánh bật ADF khỏi các căn cứ hoạt động của chúng, song nhóm này lại tách ra thành các nhóm vũ trang nhỏ hơn và trở lại thực hiện các vụ trả đũa nhằm vào dân thường.

Ngày 17/5 vừa qua, Uganda thông báo quốc gia này nhất trí chia sẻ thông tin tình báo và các hoạt động điều phối nhằm truy quét các tay súng ADF, song sẽ không triển khai quân đội ở Cộng hòa Dân chủ Congo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục