Chi viện nhân lực cho TP.HCM để sớm khống chế dịch COVID-19

205 cán bộ, sinh viên tình nguyện viên của Cần Thơ cùng 18 viên chức ngành y tế Bắc Kạn đã lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.
Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 27/8, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã ra quân, đưa đoàn cán bộ, sinh viên nhà trường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn gồm 205 cán bộ, sinh viên tình nguyện viên sẽ thực hiện việc giám sát khai báo y tế, nhập liệu, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng... tại huyện Cần Giờ, Quận 4 và Quận 11 của thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên, thời gian qua, nhà trường đã nhiều lần đưa lực lượng hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch tại một số tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, đưa đời sống của nhân dân sớm trở lại bình thường.

Ở lần ra quân này, các tình nguyện viên của trường sẽ tham gia vào một “mặt trận nóng bỏng” hơn là Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự trang bị và chuẩn bị đầy đủ, nhà trường tin tưởng đoàn tình nguyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiến thắng trở về.

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Nguyễn Minh Phương, Trưởng đoàn tình nguyện cho biết, sau khi nhận được điều động của Bộ Y tế về hỗ trợ nhân sự cho việc phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, sinh viên đang lao động và học tập tại trường tham gia hoạt động tình nguyện.

Trường đã tổ chức các lớp tập huấn và thực hiện tiền trạm ở các địa bàn tham gia hỗ trợ. Chuyến đi lần này, đoàn nêu cao tinh thần sẵn sàng hướng về cộng đồng, đóng góp công sức để đẩy lùi đại dịch.

[Y, bác sỹ Thừa Thiên-Huế sẵn sàng chia lửa, đoàn kết chống dịch]

Sinh viên Huỳnh Hoàng Anh, thành viên đoàn tình nguyện chia sẻ: Với việc tình nguyện lần này, tôi mong muốn cùng đồng đội đóng góp phần nào công sức cho công cuộc phòng, chống dịch, làm giảm bớt "vùng đỏ" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc vượt qua khó khăn trong quá trình công tác lần này tôi sẽ mạnh mẽ, trưởng thành và tự lập hơn.

Hoạt động hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 lần này là trọng tâm của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè do Ban thường vụ Thành đoàn và Ban Thư ký Hội sinh viên thành phố Cần Thơ phát động.

Thông qua chiến dịch, Ban tổ chức mong muốn sẽ tạo môi trường cho sinh viên ngành y được rèn luyện thực tiễn, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp đoàn viên thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chi viện nhân lực cho TP.HCM để sớm khống chế dịch COVID-19 ảnh 1Tiễn đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Cũng trong chiều nay, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ ra quân, gặp mặt và giao nhiệm vụ cho 18 viên chức ngành y tế chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là lần thứ 2 tỉnh Bắc Kạn chi viện nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đoàn sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trong 30 ngày từ ngày 28/8 đến ngày 28/9, tùy tình hình thực tế sẽ điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Trước đó, ngày 23/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn công tác hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đợt 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 cán bộ y tế (gồm các bác sỹ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, nội khoa, đa khoa và điều dưỡng, kỹ thuật y) từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế huyện, thành phố trực tiếp đến hỗ trợ cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19.

Chị Nông Thị Nhiên, điều dưỡng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn là  một trong 18 cán bộ y tế chi viện đợt này cho biết: Chị là cán bộ y tế, thấy Thành phố Hồ Chí Minh có quá nhiều bệnh nhân cần chăm sóc nên muốn đóng góp công sức, tiếp sức thêm cho các đồng nghiệp và bệnh nhân.

Anh Triệu Đức Hiệp, điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn vừa hỗ trợ ngành y tế Bắc Giang lần này tiếp tục đăng ký lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tin tưởng rằng với kinh nghiệm đã tích lũy được trong đợt đi hỗ trợ chống dịch COVID-19 cho Bắc Giang anh sẽ đóng góp được một phần sức lực nhỏ bé vào công cuộc đẩy đại dịch.

Giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh: Các thành viên đoàn công tác phải xác định rõ mục đích, ý nghĩa của chuyến đi. Đây là lần thứ 2 lực lượng y tế Bắc Kạn hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của dân tộc ta. Các thành viên trong đoàn phải tuyệt đối tuân thủ quy định phòng, chống dịch, chủ động bảo vệ bản thân.

Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa tới đoàn công tác như vật tư ngành y, khẩu trang, thiết bị bảo hộ... mong các y, bác sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục