Chiến sự Iraq không ảnh hưởng nhiều tới thị trường phố Wall

Theo chuyên gia chứng khoán, hiện yếu tố quyết định hướng đi của thị trường Mỹ chính là quyết sách của các ngân hàng trung ương.
Chiến sự Iraq không ảnh hưởng nhiều tới thị trường phố Wall ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ liên tục phá kỷ lục sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cam kết theo đuổi chính sách lãi suất thấp.

Chỉ số Dow Jones tăng 171,34 điểm (1,02%) lên 16.947,08 điểm, trong khi S&P 500 tiến thêm 26,71 điểm (1,38%) lên 1.962,87 điểm. Cả hai chỉ số này đều ở mức cao kỷ lục khi kết thúc tuần.

Không chịu “lép vé”, chỉ số Tổng hợp Nasdaq tăng 57,39 điểm (1,33%) lên 4.368,04 điểm.

Tại hầu hết các phiên giao dịch của tuần qua, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều nằm trong vùng dương, nhưng đạt mức tăng mạnh nhất trong phiên 18/6, sau khi Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen đánh tiếng về khả năng lãi suất sẽ được duy trì ở mức thấp tới năm 2015.

Alan Skrainka, phụ trách mảng đầu tư tại Cornerstone Wealth Management, khẳng định hiện yếu tố quyết định hướng đi của thị trường chính là quyết sách của các ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh trên thị trường trong thời gian ngắn hạn có thể xảy ra nếu có “tin dữ”, chẳng hạn như tình hình tại Iraq đột ngột xấu đi. Còn chuyên gia Art Hogan, chiến lược gia hàng đầu về thị trường tại Wunderlich Securities, mặc dù lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Mỹ nhưng thừa nhận rằng Iraq là yếu tố khó tiên liệu đối với Phố Wall.

Sang tuần tới, nhà đầu tư chứng khoán tại Mỹ sẽ tập trung chờ đợi các thông tin sau để có thêm “manh mối” giao dịch: như thống kê về lượng đơn đặt hàng tháng 5/2014 đối với hàng hóa lâu bền, chỉ số lòng tin tiêu dùng của tổ chức nghiên cứu Conference Board, doanh số bán nhà mới, chỉ số giá nhà Case-Shiller, và báo cáo thu nhập của “đại gia” trong lĩnh vực nông nghiệp Monsanto./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục