Lạm phát gia tăng, chứng khoán Phố Wall được đẩy lên

Chứng khoán Phố Wall được đẩy lên trong bối cảnh lạm phát gia tăng tại Mỹ làm dấy lên đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.
Lạm phát gia tăng, chứng khoán Phố Wall được đẩy lên ảnh 1Tại sàn giao dịch cổ phiếu New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phiên 17/6, thị trường chứng khoán Mỹ được đẩy lên, trước các thông tin mới về nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 27,48 điểm (0,16%) lên 16.808,49 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 4,21 điểm (0,22%) lên 1.941,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng ghi thêm 16,13 điểm (0,37%) lên 4.337,23 điểm.

Theo các nhà phân tích, chứng khoán Phố Wall được đẩy lên trong bối cảnh lạm phát gia tăng tại Mỹ làm dấy lên đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Bộ Lao động Mỹ cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 5/2014 đã tăng 0,4%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2013 và gấp đôi dự kiến tăng 0,2% của các nhà phân tích trước đó.

Nhiều người cho rằng sau cuộc họp chính sách hai ngày kết thúc ngày 18/6, Fed sẽ tiếp tục thu hẹp chương trình mua trái phiếu và có động thái tăng lãi suất.

Trước đó, Fed dự kiến sẽ chưa tăng lãi suất cho đến giữa năm 2015. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư vẫn đang theo sát diễn biến tại Iraq.

Truyền thông Iraq ngày 17/6 cho biết lực lượng không quân nước này đã không kích nhiều vị trí của phiến quân nằm gần biên giới với Syria, tiêu diệt hơn 10 tay súng và phá hủy nhiều xe.

Sang đầu phiên 18/6, nối tiếp đà tăng của chứng khoán Mỹ, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) mở cửa tăng 33,92 điểm (0,23%) lên 15.009,89 điểm.

Trong khi đó, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 75,37 điểm (0,32%) xuống 23.128,22 điểm khi các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục