Chile ưu tiên thúc đẩy quan hệ với các nước Mỹ Latinh

Tăng cường củng cố, thắt chặt quan hệ với các nước Mỹ Latinh là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của tân chính quyền Chile.
Chile ưu tiên thúc đẩy quan hệ với các nước Mỹ Latinh ảnh 1Chính sách đối ngoại của chính quyền Chile chuyển trọng tâm từ kinh tế sang chính trị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tăng cường củng cố và thắt chặt quan hệ với các nước Mỹ Latinh sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của tân chính quyền Chile dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Michelle Bachelet.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz đưa ra trong bài báo đăng trên tờ El Mercurio số ra ngày 12/3.

Theo Ngoại trưởng Munoz, trong hơn một thập kỷ qua, khu vực Mỹ Latinh đã trải qua nhiều thay đổi lớn, trở nên độc lập và đa dạng hơn. Mặc dù các nước trong khu vực đã đạt được nhiều thành quả trong giảm đói nghèo và tăng trưởng kinh tế, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Để giải quyết những vấn đề này, Chile - dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bachelet - sẽ nỗ lực hợp tác với các nước Mỹ Latinh và Caribe thông qua chính sách "hội tụ trong đa dạng." Mục tiêu của chính sách nhằm tăng cường vai trò của Chile trong các cơ chế hội nhập và thúc đẩy hiểu biết giữa các hệ tư tưởng khác nhau.

Cũng theo ông Munoz, chính sách đối ngoại của Chile được xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy và bảo vệ dân chủ, ủng hộ các nghị quyết hòa bình và tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia.

Trước đó, phát biểu trong lễ nhậm chức ngày 11/3 tại Quốc hội, tân Tổng thống Bachelet cam kết sẽ thắt chặt quan hệ với các nước Mỹ Latinh thông qua việc thúc đẩy hợp tác với Brazil và Argentina; cải thiện quan hệ với nước láng giềng Peru và Bolivia; củng cố các mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các chuyên gia coi đây là sự "xoay trục" trong chính sách đối ngoại của Chile theo hướng chuyển trọng tâm từ kinh tế sang các vấn đề chính trị và hội nhập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục