Chính phủ Đức từ chối cho Edward Snowden tị nạn

Chính phủ Đức muốn thảo luận với Edward Snowden tại Nga, nhưng cho biết Snowden không đủ tiêu chuẩn để được tị nạn tại Đức.

Theo AFP và AP, ngày 1/11, Chính phủ Đức đã khẳng định mong muốn thảo luận với cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tại Nga, nhưng cho biết Snowden không đủ tiêu chuẩn để được tị nạn tại Đức.

Trong bối cảnh có những đồn đoán rằng ông Snowden muốn trao đổi thông tin bí mật để được tị nạn tại Đức, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert chỉ rõ Berlin đã từ chối đơn xị tị nạn của Snowden hồi đầu năm nay vì người xin tị nạn bắt buộc phải nộp đơn tại nước này.

Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức cho biết chính phủ nước này hôm 3/7 đã nhận được đề nghị dẫn độ Snowden nếu ông này tới Đức, đồng thời nhấn mạnh Berlin đã có hiệp định dẫn độ với Washington.

Cùng ngày, tờ Die Zeit của Đức dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước này, Hans-Peter Friedrich cho biết ông sẽ tìm cách sắp xếp một cuộc gặp giữa các điều tra viên Đức với Snowden nếu ông này sẵn sàng cung cấp chi tiết về cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) do thám thông tin liên lạc của Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng các chính trị gia khác.

Báo trên dẫn lời ông Friedrich nói rằng "chúng tôi sẽ tìm ra cách nếu ông Snowden sẵn sàng nói chuyện". Phát ngôn viên Jens Teschke của ông Friedrich cũng xác nhận những bình luận này, cho hay "chúng tôi muốn giải thích chi tiết và có thêm thông tin", đồng thời dự đoán cuộc gặp với Snowden sẽ diễn ra ở Nga.

Quốc hội Đức dự kiến sẽ thảo luận về các hoạt động do thám của NSA và ngày 18/11 năm nay/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.