Chính phủ Indonesia kiên định ủng hộ Nhà nước Palestine độc lập

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ngoài hỗ trợ nhân đạo, Jakarta sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực để chuẩn bị cho nền độc lập của Palestine.
Chính phủ Indonesia kiên định ủng hộ Nhà nước Palestine độc lập ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định chính phủ quốc gia Đông Nam Á này sẽ tiếp tục ủng hộ Palestine trở thành quốc gia độc lập, cũng như cung cấp hỗ trợ kinh tế và nhân đạo.

Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Palestine Mohammad Ishtaye nhân chuyến thăm cấp nhà nước của quan chức Palestine tới Indonesia, Tổng thống Joko Widodo cho biết ngoài hỗ trợ nhân đạo, Jakarta sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực để chuẩn bị cho nền độc lập của Palestine.

[PLO: Xây dựng nhà nước Palestine độc lập là giải pháp duy nhất]

Ông nhấn mạnh rằng Chính phủ Indonesia sẵn sàng tạo điều kiện để các phe phái ở Palestine hòa giải và tiến tới giành độc lập hoàn toàn, cho rằng đoàn kết là điều quan trọng nhất để một quốc gia có được nền độc lập.

Theo nhà lãnh đạo Indonesia, thế giới hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức bất thường, song thách thức trong việc giải quyết vấn đề độc lập của Palestine vẫn chưa được giải quyết thành công thông qua “giải pháp hòa bình và công bằng.”

Tổng thống Joko Widodo cho biết sự hỗ trợ của Indonesia dành cho Palestine không chỉ đến từ chính phủ mà còn từ các tổ chức xã hội, đồng thời cho hay hiện Hội đồng Giáo sỹ Hồi giáo Indonesia (MUI) đang tài trợ xây dựng một bệnh viện ở Hebron, Palestine.

Ông khẳng định Indonesia và Palestine là những người bạn thân thiết và Jakarta nhất quán ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine.

Về hợp tác kinh tế, người đứng đầu Chính phủ Indonesia cho hay trao đổi thương mại hai chiều đã tiếp tục gia tăng trong thời gian qua.

Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 21,28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia đã cung cấp các cơ chế đơn phương dưới hình thức miễn thuế nhập khẩu đối với quả chà là và ôliu từ Palestine.

Các cơ chế này sẽ được áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu khác từ Palestine và là hình thức hỗ trợ của Indonesia dành cho Palestine.

Tổng thống Joko Widodo nhắc lại rằng Chính phủ Indonesia vừa ký biên bản ghi nhớ về một thỏa thuận viện trợ mới cho Palestine. Jakarta cũng đang cung cấp viện trợ cho Palestine thông qua Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục