Chính phủ Myanmar, KNPP cam kết tiến tới ngừng bắn

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 23/10 đưa tin chính phủ nước này và KNPP đã cam kết thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc.
Theo THX, truyền thông nhà nước Myanmar ngày 23/10 đưa tin chính phủ nước này và Đảng Tiến bộ Quốc gia Kayinni (KNPP) đã cam kết thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc, một bước tiến hướng tới tổ chức cuộc đối thoại chính trị nhằm đạt được hòa bình lâu dài ở quốc gia Đông Nam Á này.

Cam kết trên được đưa ra trong vòng đàm phán hòa bình thứ ba hôm 22/10 tại Loikaw, bang Kayah.

Trong cuộc đàm phán giữa Ủy ban công tác kiến tạo hòa bình trung ương của Chính phủ Myanmar, do Phó Chủ tịch ủy ban này U Aung Min dẫn đầu, và nhóm kiến tọa hòa bình KNPP do Phó Chủ tịch đảng U Khu Yal dẫn đầu, hai bên đã thảo luận về việc thành lập một nhóm giám sát chung, mở các văn phòng liên lạc và thực thi các biện pháp tái định cư cho những người bị mất nhà cửa ở trong nước và khôi phục kế sinh nhai của họ.

Chính phủ Myanmar và KNPP từng có một thỏa thuận ngừng bắn hồi năm 1995, song thỏa thuận này đã đổ vỡ chỉ ba tháng sau khi ký.

Tháng 6/2013, hai bên đã tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Loikaw, trong đó đưa ra một thỏa thuận 8 điểm kêu gọi tiến tới tổ chức một cuộc đối thoại chính trị toàn diện, tiếp tục thảo luận về các vấn đề quân sự....

Chính phủ Myanmar cho biết 14/16 nhóm vũ trang của các sắc tộc thiểu tại nước này đã ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ với chính phủ liên bang hoặc chính quyền bang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.