Chính phủ Nhật Bản ủng hộ Mỹ gây thêm sức ép với Triều Tiên

Ngày 8/10, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Chính phủ Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ lập trường của Mỹ về việc gây sức ép với Triều Tiên liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
Chính phủ Nhật Bản ủng hộ Mỹ gây thêm sức ép với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 8/10, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Chính phủ Nhật Bản hoàn toàn ủng hộ lập trường của Mỹ về việc gây sức ép với Triều Tiên liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Đồng thời, ông Abe cũng nêu rõ tất cả các lựa chọn vẫn đang được cân nhắc.

Trong cuộc tranh luận giữa lãnh đạo các chính đảng lớn được phát sóng truyền hình, ông Abe nhấn mạnh Triều Tiên đã không thực hiện những cam kết trước đây về việc từ bỏ theo đuổi công nghệ hạt nhân được đưa ra trong các cuộc đàm phán sáu bên với Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Hàn Quốc.

[Triều Tiên cam kết phát triển song song vũ khí hạt nhân và kinh tế]

Ông nói: "Triều Tiên đã lợi dụng khuôn khổ đối thoại nhằm kéo dài thời gian để có thể phát triển công nghệ hạt nhân. Kết quả là năng lực hạt nhân của họ đã đạt tới mức hiện nay và chúng ta không thể bị họ lừa gạt một lần nữa."

Thủ tướng Abe nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản ủng hộ lập trường của Mỹ về việc cần phải gây thêm sức ép với Triều Tiên và cân nhắc tất cả các lựa chọn.

Những quan ngại về Triều Tiên là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nhật Bản dự kiến diễn ra vào ngày 22/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục