Chính phủ Pháp đã chi hơn 7 tỷ USD cho kế hoạch "France 2030"

Được Tổng thống Pháp công bố hồi tháng 10/2022, kế hoạch "France 2030" dự kiến đầu tư 54 tỷ euro (khoảng 53 tỷ USD) trong 10 năm tới để hỗ trợ việc thực hiện công nghiệp hóa và đổi mới sáng tạo.
Chính phủ Pháp đã chi hơn 7 tỷ USD cho kế hoạch "France 2030" ảnh 1Tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Pháp đã đầu tư 7,5 tỷ euro (khoảng 7,3 tỷ USD) cho các dự án lớn kể từ khi nước này công bố kế hoạch "France 2030" (Nước Pháp 2030) hồi năm ngoái nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế và sinh thái.

Theo báo cáo đánh giá công bố ngày 19/10, chính phủ Pháp đã tăng hỗ trợ tài chính cho 810 dự án trong năm 2021, gồm việc xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn, phát triển các công nghệ hydro và sản xuất máy tính lượng tử.

Pháp cũng lập ra một số quỹ đầu tư để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và sinh thái.

[Xuất khẩu giúp kinh tế Pháp phục hồi nhanh hơn kỳ vọng]

Báo cáo cho biết khoảng 45% SME nằm trong số những đối tượng được hưởng lợi từ kế hoạch đầu tư trên, trong khi con số này ở các doanh nghiệp lớn là 7%.

Được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố hồi tháng 10/2022, kế hoạch "France 2030" dự kiến đầu tư 54 tỷ euro (khoảng 53 tỷ USD) trong 10 năm tới để hỗ trợ việc thực hiện công nghiệp hóa và đổi mới sáng tạo.

Tổng thống Macron đã nhấn mạnh đây là khoản chi tiêu "cần thiết" và "đáng giá" để mang lại tương lai cho nước Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục