Chính phủ Pháp soạn thảo luật chống bạo hành phụ nữ và trẻ em

Bà Marlène Schiappa và Bộ Tư pháp đã soạn thảo dự án luật chống bạo lực giới và tình dục. Văn bản này dự kiến sẽ được trình bày ngày 21/3 trước Hội đồng bộ trưởng.
Chính phủ Pháp soạn thảo luật chống bạo hành phụ nữ và trẻ em ảnh 1Bà Marlène Schiappa. (Nguồn: amore.ng)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Pháp năm nay đặc biệt hơn rất nhiều so với những năm trước, bởi chưa bao giờ vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em và bạo lực tình dục lại thu hút dư luận xã hội và các phương tiện truyền thông nhiều như vài tháng gần đây.

Chuyển từ lời nói sang hành động là chủ trương của các hiệp hội đấu tranh vì quyền của phụ nữ. Chính phủ Pháp không đứng ngoài cuộc.

Bà Marlène Schiappa, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề bình đẳng giới, đã đề ra hàng loạt biện pháp cụ thể, từ việc bố trí ngay từ năm học 2019 một nhà tư vấn về bình đẳng giới trong mỗi trường học thay vì trong một cụm trường như hiện nay, đến việc phát triển mạng lưới trung tâm lưu trú địa phương dành cho những phụ nữ nạn nhân của bạo lực.

Bà Marlène Schiappa và Bộ Tư pháp đã soạn thảo dự án luật chống bạo lực giới và tình dục. Văn bản này dự kiến sẽ được trình bày ngày 21/3 trước Hội đồng bộ trưởng.

[Hàng nghìn người mặc đồ đen tuần hành phản đối bạo hành phụ nữ]

Theo truyền thông Pháp, dự luật bao gồm ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến hình phạt cho nạn hành hung đường phố.

Tháng 5/2017, chính phủ đã chấp nhận đề nghị của Marlène Schiappa phạt tiền hành vi "bạo lực giới" tại những địa điểm công cộng.

Cuối tháng 2/2018, một báo cáo của nghị viện đã đề nghị áp dụng mức phạt từ 90 đến 750 euro (112-932 USD) cho các hành động khiếm nhã, huýt sáo và nhận xét khiêu dâm nhằm vào phụ nữ nơi công cộng.

Hành vi phạm tội này phải được lực lượng cảnh sát an ninh xác nhận. Tuy nhiên, các quan tòa và công đoàn cảnh sát đã cảnh báo về những khó khăn trong việc xác minh các vụ việc này.

Nội dung chính thứ hai của dự luật là xác định độ tuổi "đồng thuận quan hệ tình dục". Việc lựa chọn ngưỡng tuổi này đã gây ra nhiều bất đồng trong dư luận xã hội Pháp. Vào ngày 5/3, Chính phủ đã đưa ra quyết định là độ tuổi 15, với sự ủng hộ của các hiệp hội chống bạo lực đối với trẻ em.

Nội dung chính thứ ba liên quan đến thời hạn vụ án hãm hiếp trẻ vị thành niên. Dự luật mới quy định thời hạn này được kéo dài 30 năm, thay vì 20 năm như hiện nay, kể từ khi nạn nhân đến tuổi thành niên. Như vậy nạn nhân sẽ có thể khởi kiện cho đến khi 48 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục