Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch gặp các đảng phái chính trị

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, chính phủ quân sự nước này sẽ có cuộc gặp với các đảng phái chính trị sau khi dự thảo luật về bầu Thượng viện và Hạ viện được Nhà vua Rama X phê chuẩn.
Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch gặp các đảng phái chính trị ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Truyền thông Thái Lan ngày 4/6 dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, chính phủ quân sự của nước này sẽ có cuộc gặp với các đảng phái chính trị sau khi các dự thảo luật về bầu Thượng viện và Hạ viện được Nhà vua Rama X phê chuẩn.

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng phụ trách pháp lý Wissanu Krea-Ngam được giao chủ trì cuộc họp giữa các đảng phái chính trị và 5 cơ quan cải cách hiện nay, gồm Nội các, Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA), Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (CDC), Ủy ban bầu cử (EC) và Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO).

[Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha vẫn nhận được sự ủng hộ cao]

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng yêu cầu các đảng chính trị kiên nhẫn vì các bước tiến hành công cuộc cải cách đang diễn ra theo lộ trình.

Hiện chính phủ đã trình Nhà vua hai dự luật cuối cùng và sau khi Nhà vua phê chuẩn cuộc họp toàn thể giữ các bên sẽ được tổ chức. Ngoài việc bàn bạc thời gian tổ chức bầu cử, cuộc họp sẽ thảo luận đường hướng để các bên cùng nhau đưa đất nước tiến về phía trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.