Chính quyền Phnom Penh đảm bảo lương thực trong thời gian phong tỏa

Đô trưởng Phnom Penh khẳng định chính quyền Phnom Penh vẫn ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố.
Chính quyền Phnom Penh đảm bảo lương thực trong thời gian phong tỏa ảnh 1Ngã tư đại lộ Monivong và đường Mao Tse Tung ở thủ đô Phnom Penh vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện phong tỏa. (Ảnh: Nguyễn Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tối 15/4, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng thông báo rằng nếu lệnh phong tỏa thủ đô chưa thể kiềm chế được làn sóng lây lan của dịch COVID-19, ông có thể chỉ đạo kéo dài lệnh cấm này.

Quan chức đứng đầu thủ đô cũng khẳng định chính quyền Phnom Penh vẫn ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố.

Ông Khuong Sreng kêu gọi người dân không lo lắng, điều quan trọng là hãy đồng hành cùng chính phủ để chặn đứng đà lây lan của dịch COVID-19. Theo ông, hoạt động vận tải từ Kandal về Phnom Penh vẫn thông suốt và diễn ra bình thường, nguồn cung ứng lương thực luôn đủ.

[Campuchia: Số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng cao sau ngày đầu phong tỏa]

Liên quan tới vấn đề cung ứng các nguồn hàng lương thực-thực phẩm tại thủ đô Phnom Penh, chuỗi siêu thị Aeon Mall ngày 16/4 ra thông báo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh, riêng các đơn vị bán đồ thực phẩm và rau xanh vẫn mở cửa từ 8h đến 20h hàng ngày.

Bất chấp lệnh phong tỏa thủ đô kéo trong vòng 2 tuần (từ ngày 15-28/4), chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia vẫn được đẩy mạnh.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vadine tối 15/4 cho biết chiến dịch tiêm chủng đang diễn ra theo đúng kế hoạch cho các nhóm đối tượng là công dân Campuchia, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nước này.

Trong khi đó, số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại Campuchia tiếp tục gia tăng. Tối 15/4, Bộ Y tế Campuchia thông báo về việc Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Mao Ayuth (77 tuổi) và một bệnh nhân khác (65 tuổi) đã qua đời, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Campuchia lên con số 38./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục