Chính quyền quân sự Myanmar diễu binh kỷ niệm Ngày Liên bang

Phát biểu tại buổi lễ diễu binh được phát sóng trên truyền hình, Thống tướng Aung Hlaing đã chỉ trích các cuộc biểu tình bạo lực chống lại chính quyền mới tại Myanmar.
Chính quyền quân sự Myanmar diễu binh kỷ niệm Ngày Liên bang ảnh 1Hàng trăm binh sỹ cùng với các công chức cuộc diễu binh tại thủ đô Naypyitaw (Myanmar). (Nguồn: aljazeera.com)

Ngày 12/2, chính quyền quân sự Myanmar tiến hành cuộc diễu binh tại thủ đô Naypyitaw nhân Ngày Liên bang lần thứ 75, đánh dấu nền độc lập khỏi sự cai trị của thực dân Anh vào năm 1947.

Hoạt động có sự tham gia của hàng trăm binh sỹ cùng với các công chức. Họ đã đồng loạt vẫy cờ và biểu diễn các vũ điệu.

Phát biểu tại buổi lễ diễu binh được phát sóng trên truyền hình, Thống tướng Aung Hlaing đã chỉ trích các cuộc biểu tình bạo lực chống lại chính quyền mới.

[HĐBA LHQ kêu gọi thúc đẩy vai trò của ASEAN trong vấn đề Myanmar]

Ông nhấn mạnh: "Bạo lực ở Myanmar đang gây ra hỗn loạn và người dân phải chịu đau khổ."

Truyền thông địa phương đưa tin, chính quyền quân sự Myanmar đã chi ít nhất 5 triệu USD cho buổi lễ.

Nhân dịp này, chính quyền quân sự Myanmar cũng ra lệnh ân xá 814 tù nhân. Việc ban hành lệnh ân xá là một hoạt động thường xuyên diễn ra để kỷ niệm các ngày lễ lớn ở Myanmar.

Tháng 4/2021, chính quyền quân sự Myanmar đã thả khoảng 23.000 tù nhân. Vào Ngày Liên bang năm 2021, 23.000 tù nhân cũng đã được ân xá tại đất nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.