Chính quyền Thái Lan chuẩn bị áp đặt lệnh giới nghiêm ở miền Nam

Thủ tướng Thái Lan đã ký và công bố sắc lệnh giới nghiêm sau nhiều vụ tấn công xảy ra đêm 5/11 khiến 15 nhân viên an ninh thiệt mạng, hầu hết là tình nguyện viên dân phòng được vũ trang hạng nhẹ.
Chính quyền Thái Lan chuẩn bị áp đặt lệnh giới nghiêm ở miền Nam ảnh 1 Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ tấn công ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan đêm 5/11/2019. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

AP đưa tin Nội các Thái Lan đã cho phép áp đặt lệnh giới nghiêm tại các khu vực ở miền cực Nam nước này, nơi những phiến quân ly khai đang manh động.

Ngày 8/11, Thủ tướng Thái Lan đã ký và công bố sắc lệnh nói trên, sau nhiều vụ tấn công xảy ra đêm 5/11 khiến 15 nhân viên an ninh thiệt mạng, hầu hết là tình nguyện viên dân phòng được vũ trang hạng nhẹ.

Đây là con số thương vong lớn nhất kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra vào năm 2004.

Khoảng 7.000 dân thường, binh sỹ, người làm việc cho chính phủ và những kẻ nổi dậy đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Việc ủy quyền áp đặt giới nghiêm theo Đạo luật An ninh Nội địa trao cho Bộ Tư lệnh Các chiến dịch An ninh Nội địa, cơ quan chính trị của quân đội Thái Lan, quyền áp đặt giới nghiêm tại 9 huyện từ 1/12/2019 - 30/11/2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.