Chống buôn lậu: Nhận diện đúng thủ đoạn, ‘đánh’ trúng đối tượng

Lãnh đạo Hà Nội lưu ý các lực lượng thường xuyên nhận diện các phương thức thủ đoạn mới, tăng cường kiểm soát địa bàn để đấu tranh hiệu quả với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.
Chống buôn lậu: Nhận diện đúng thủ đoạn, ‘đánh’ trúng đối tượng ảnh 1Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng buôn lậu để đánh đúng, trúng các chủ mưu, đường dây ổ nhóm, qua đó góp phần lành mạnh thị trường, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đây là yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội tại Hội nghị: “Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố,” do Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tổ chức sáng 13/7.

Gia tăng vi phạm trên thương mại điện tử để buôn lậu

Theo đánh giá tại hội nghị, trong nửa đầu năm, hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.

Đáng chú ý, lợi dụng hoạt động thương mại điện tử (các website, trang mạng xã hội như Facebook, Zalo...) các đối tượng rao bán, quảng cáo, khuyến mãi nhiều mặt hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng.

[Xử lý hành vi bảo kê cho buôn lậu trong hoạt động thương mại điện tử]

Thậm chí, nhiều đối tượng thông qua các công ty chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm dưới hình thức hàng tặng, hàng biếu gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, bắt giữ.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng-Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, việc lợi dụng thương mại điện tử như Facebook, Zalo, Tiktok… để buôn lậu, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ có xu hướng tăng, trong đó tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Bằng nghiệp vụ chuyên ngành, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 60 nhóm Facebook kinh doanh kit test nhanh COVID-19 với 47 nhóm công khai và 13 nhóm kín; gỡ bỏ hàng chục nhóm Zalo, Facebook kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 trên không gian mạng.

“Điển hình, Đội 7 phòng PC03 kiểm ta căn hộ chung cư C14 Tố Hữu, quận Hà Đông đã phát hiện, thu giữ 2.000 hộp thuốc Liên hoa Thanh ôn do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đối tượng khai nhận đã lợi dụng mạng xã hội để tiêu thụ sản phẩm,” Phó Giám đốc Công an Hà Nội dẫn chứng.

Cùng ý kiến trên, ông Nguyễn Minh Hùng-Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, đánh giá việc kiểm soát kinh doanh hàng hóa trên các trang mạng xã hội gặp rất nhiều khó khăn, do các đối tượng thường sử dụng nơi bán hàng, chốt đơn và kho hàng tại các khu vực khác nhau.

Thậm chí, một số đối tượng sử dụng các căn hộ chung cư, nơi ở làm địa điểm kinh doanh, tập kết hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và có sự thỏa thuận với bảo vệ của các tòa nhà để thông báo, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc tiếp cận kiểm tra và xử lý. 

Nói thêm về những khó khăn trong quá trình đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, ông Chu Xuân Kiên, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 Hà Nội, cho biết một số hệ thống văn bản, chính sách pháp luật trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại còn chưa có sự thống nhất trong áp dụng xử lý cũng như xác định hành vi vi phạm dẫn đến lúng túng cho các lực lượng chức năng trong công tác thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, hệ thống tra cứu hóa đơn điện tử chưa được triển khai đồng bộ, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan thuế, hải quan và các lực lượng chức năng khác dẫn đến hiệu quả kiểm tra, xử lý vụ việc chưa cao.

Hơn nữa, vẫn còn có sự đùn đẩy, né tránh của một số nơi dẫn đến vụ việc không được xử lý triệt để đúng thời hạn và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. 

Tăng cường kiểm soát địa bàn

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố nhấn mạnh 6 tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao; đặc biệt vào dịp Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 là khoảng thời gian để các đối tượng đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, tập kết hàng hóa, nguyên liệu phục vụ gia công sản xuất để đưa hàng hóa tiêu thụ trên thị trường.

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh hàng hóa qua thương mại điện tử còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể phát sinh hoạt động buôn lậu. Do vậy, ông Quyền đề nghị các lực lượng của thành phố tăng cường công tác nắm bắt tình hình thị trường, chủ động đối phó với những diễn biến bất thường; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt thông tin, các phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nhằm đấu tranh có hiệu quả với tình trạng hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

“Các cơ quan chức năng cần chú trọng việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng online, bán hàng qua mạng; kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tiêu thụ nhiều trong dịp lễ, Tết,” Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Chống buôn lậu: Nhận diện đúng thủ đoạn, ‘đánh’ trúng đối tượng ảnh 2Các đại biểu tham luận tại hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý các lực lượng thường xuyên nhận diện các phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng để vi phạm và các thủ đoạn mới phát sinh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các ga tàu, bến xe, kho hàng, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại tập trung buôn bán hàng hóa số lượng lớn nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, tập kết hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Về phía lực lượng công an, Phó Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Ban chỉ đạo 389 Trung ương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, thuế… tăng cường kiểm tra từ cửa khẩu biên giới, các ga đường sắt liên vận, các cảng hàng không quốc tế… nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ các cửa khẩu biên giới, hạn chế tối đa lượng hàng hóa được thẩm lậu từ biên giới vận chuyển về Hà Nội.

Cùng với đó, ông đề nghị cơ quan chức năng sửa đổi bổ sung quy định về chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài phải chặt chẽ hơn, phải kèm theo hóa đơn chứng từ nhập khẩu ngay trong quá trình lưu thông hàng hóa, không chấp nhận đơn hàng nội địa thông thường, không chấp nhận việc ghi giá thấp giá trị hàng hóa để đối phó với lực lượng chức năng; có văn bản hướng dẫn cụ thể về thời hạn, quy trình, quy định việc tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng có yếu tố nước ngoài.

“Đối với vật chứng là thời trang, mỹ phẩm cần có hướng dẫn xử lý chi tiết tang vật trong quá trình điều tra tránh để tránh bị hỏng tang vật gây khó khăn cho xử lý, tổn thất lớn cho ngân sách Nhà nước, đặc biệt là liên quan đến hàng điện tử; đề nghị bổ sung kinh phí lưu kho bãi cho lực lượng thực thi nhiệm vụ,” đại diện Công an Hà Nội kiến nghị.

- Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng 389 Hà Nội trong 6 tháng: 

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết nhằm tránh việc găm hàng đợi xăng tăng giá, sở đã tăng cường lực lượng và phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm soát chặt chẽ cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Để đảm bảo hàng hóa 6 tháng cuối năm, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp thục theo dõi sát diễn biến thị trường, nhất là hàng hóa thiết yếu, từ đó báo cáo thành phố phương án đảm bảo cung-cầu đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, sản phẩm OCOP, phiên chợ hàng Việt… qua đó giúp kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục