Chrysler vươn lên "top" đầu về doanh số tại Mỹ

Theo Automotive News, doanh số ôtô của Chrysler trong tháng 9 tăng 27%, lên tới 127.334 chiếc so với 100.077 chiếc cùng kỳ năm ngoái.
Tờ Automotive News của Mỹ cho biết, trong tháng Chín vừa qua, hãng Chrysler đãnằm trong tốp các hãng ôtô đứng đầu nước này về doanh số.

Đây là tháng tăng doanh số thứ 18 liên tiếp của Chrysler.

Theo báo trên, doanh số ôtô của Chrysler trong tháng qua đã tăng 27%, lên tới127.334 chiếc so với 100.077 chiếc cùng kỳ năm ngoái, nhờ các loại xe nhưChrysler 200 và Chrysler 300, Jeep Wrangler và Compass.

Nhìn một cách tổng thể và bất chấp tình hình trì trệ hiện nay, ngành công nghiệpôtô thế giới đã tận dụng các lợi thế để tăng doanh số ôtô của mình và những lợithế này đã gia tăng tới 10% trong tháng Chín.

Trong khi đó, tình hình tiêu thụ của các hãng xe hơi của Nhật Bản lại khá tráingược nhau.

Doanh số của Toyota trong tháng Chín giảm 18%, còn doanh số của hãngNissan tăng 25%.

Loại xe được ưa chuộng nhất của Toyota trong thời gian này là Camry, nhưng nếuso với Nissan thì mẫu xe ăn khách của Toyota chỉ hơn loại Nissan Altima có 500chiếc./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.