Chủ tịch ASEAN dàn xếp cuộc gặp Thái Lan-CPC

Theo ông Hun Sen, Indonesia - nước giữ chức luân phiên Chủ tịch ASEAN đang dàn xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo quân sự Campuchia-Thái.
Phát biểu trong chuyến thăm gần 500 thương binh và gia đình họ ở tỉnh Kampotngày 5/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, Indonesia, nước đang giữ chứcChủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đang dàn xếp cáccuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh biên phòng của Campuchia và TháiLan.

Ông Hun Sen nêu rõ, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cũng đang xúc tiếncác cuộc gặp của Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan và Ủy ban hỗn hợpphân giới biên giới đất liền (JBC) Campuchia-Thái Lan ở Jakarta, thủ đôIndonesia.

Phía Campuchia hoan nghênh việc làm trên của Chủ tịch ASEAN và cho rằngIndonesia sẽ là trọng tài và cần lưu ý đến mọi thỏa thuận giữa Campuchia-TháiLan.

Trước đó, ngày 4/3, Ngoại trưởng Indonesia đã gửi thư cho Ngoại trưởngCampuchia, Thái Lan và các nước ASEAN khác, trong đó khẳng định Campuchia đãchấp nhận Những điều khoản về quyền hạn (TOR) của các quan sát viên giám sát vấnđề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Theo Ngoại trưởng Indonesia, Thái Lan cũng đã nhất trí trên nguyên tắc về vấn đềnày và sẽ xem xét các chi tiết cụ thể trong thời gian tới.

Theo ông Hun Sen, Campuchia đồng ý cung cấp 14 điểm để Indonesia giám sát trong12 tháng, đồng thời sẽ tiếp tục mở thêm các điểm giám sát và gia hạn thêm thờihạn đối với các quan sát viên nếu cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.