Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Ukraine từ chức

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 2/3 tuyên bố Tổng thống Ukraine “cần phải thức tỉnh và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn hoặc một người khác cần phải đứng lên lãnh đạo đất nước."

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 2/3 tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “cần phải thức tỉnh và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn hoặc một người khác cần phải đứng lên lãnh đạo đất nước” để Kiev tiếp tục theo đuổi tiến trình hòa đàm do Washington dẫn đầu.

Ông Johnson đưa ra bình luận trên chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và ông Zelensky đấu khẩu nảy lửa tại Phòng Bầu Dục khi nhà lãnh đạo Ukraine viếng thăm Washington nhằm hoàn tất kế hoạch đàm phán liên quan tới thỏa thuận khai thác khoáng sản tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC News, ông Johnson nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đang cố gắng giúp hòa bình lập lại cho cả đôi bên. Hành động của Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng quả thực cho chúng ta thấy rằng ông ấy vẫn chưa sẵn sàng tiến tới hòa bình và tôi nghĩ đó là một nỗi thất vọng lớn. Tổng thống Trump nói rất rõ ràng, rằng nếu Zelensky sẵn sàng cho hòa bình, thì Mỹ và Ukraine có thể thương lượng để đạt được một thỏa thuận.”

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có phải là “người chiến thắng” sau màn đấu khẩu căng thẳng tại Phòng Bầu Dục hay không, ông Johnson khẳng định: “Không, dĩ nhiên là không.”

Trước đó, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham, thành viên đảng Cộng hòa đại diện của bang South Carolina, đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng buổi thảo luận “là một thảm họa," đồng thời kêu gọi ông Zelensky từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.