Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm chính thức Campuchia

Dự kiến trong chuyến thăm 4 ngày của Chủ tịch nước Trung Quốc, lãnh đạo hai nước sẽ bàn biện pháp tăng quan hệ song phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 30/3, Chủ tịchnước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chínhthức Campuchia 4 ngày (từ 30/3 - 2/4), theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Đón Chủ tịch Hồ CẩmĐào tại sân bay quốc tế Phnom Penh có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàngcung Kong Samol cùng nhiều quan chức cấp cao Hoàng cung,Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ có các cuộc hội đàm với Quốcvương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim, Chủtịch Quốc hội Heng Samrin và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen.

Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệhợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trao đổi quan điểm về các vấnđề khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, hai bên sẽ ký kết một loạt vănkiện, trong đó có Thỏa thuận về hợp tác kinh tế và kỹ thuật Campuchia-Trung Quốc…

Campuchia và Trung Quốc thiết lập quan hệngoại giao từ năm 1958 và quan hệ đối tác chiến lược năm 2010. Trongnhững năm gần đây, hai nước đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi đoàn cấpcao, tăng cường độ tin cậy lẫn nhau về chính trị cũng như các mối quanhệ trên nhiều lĩnh vực khác.

Trung Quốc hiện là nhà đầutư lớn nhất ở Campuchia. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên2,49 tỷ USD trong năm 2011, so với mức 1,44 tỷ USD của năm trước đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.