Chứng khoán Mỹ phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch 2/8

Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ ngày 2/8 công bố số liệu cho thấy lĩnh vực chế tạo của nước này đã tăng chậm lại trong tháng Bảy, trong khi giới đầu tư tiếp tục bị chi phối bởi tình hình dịch bệnh.
Chứng khoán Mỹ phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch 2/8 ảnh 1Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ đánh mất phần lớn đà tăng trước đó và khép phiên 2/8 với những diễn biến trái chiều, trước số liệu yếu hơn dự đoán của hoạt động chế tạo và sự gia tăng trong số ca mắc COVID-19.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial Average giảm 97,31 điểm, hay 0,28%, xuống 34.838,16 điểm. Còn chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 8,10 điểm, hay 0,18%, xuống 4.387,16 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite Index tăng 8,39 điểm, hay 0,06%, lên 14.681,07 điểm.

Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) ngày 2/8 công bố số liệu cho thấy lĩnh vực chế tạo của Mỹ đã tăng chậm lại trong tháng Bảy, khi các công ty và nhà cung cấp tiếp tục gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.

[Phố Wall phiên 29/7 đi lên nhờ số liệu kinh tế tích cực của Mỹ]

Chỉ số các nhà quản trị mua hàng (PMI) đã giảm 1,1 điểm so với tháng Sáu xuống 59,5 điểm trong tháng Bảy, thấp hơn dự đoán trước đó của thị trường.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tiếp tục bị chi phối bởi tình hình dịch bệnh. Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 30/7, mức cao nhất kể từ đầu tháng Hai năm nay. Con số kỷ lục mới này đã đưa mức tăng trung bình trong bảy ngày lên 72.493 ca/ngày, cũng là mức cao nhất kể từ giữa tháng Hai.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch chiều 2/8, VN-Index tăng 4,17 điểm (0,32%) lên 1.314,22 điểm, HNX-Index tăng 0,08 điểm (0,03%) lên 314,93 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục