Chuỗi cung ứng chip cho các nhà sản xuất ôtô lại gặp khó khăn mới

Trận động đất ở Đông Bắc Nhật Bản ngày 17/3 đã buộc hãng sản xuất chip Renesas và hãng sản xuất linh kiện Murata của Nhật Bản phải dừng hoạt động tại một số nhà máy của 2 hãng này.
Chuỗi cung ứng chip cho các nhà sản xuất ôtô lại gặp khó khăn mới ảnh 1Một sản phẩm chip bán dẫn của Renesas Electronics Corp. (Ảnh: Reuters)

Hãng sản xuất chip Renesas Electronics Corp và hãng sản xuất linh kiện Murata Manufacturing Co Ltd của Nhật Bản đều dừng một số hoạt động vào ngày 17/3 sau trận động đất ở phía Đông Bắc nước này, khiến chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ôtô toàn cầu lại đứng trước một khó khăn mới.

Renesas cho biết đã tạm thời dừng sản xuất tại hai nhà máy sản xuất chip và dừng một phần sản xuất tại nhà máy thứ ba.

Trong số này có nhà máy sản xuất đĩa bán dẫn Naka ở tỉnh Ibaraki, nơi cung cấp chip cho các công ty sản xuất ôtô trên khắp thế giới vốn đã phải giảm sản lượng do thiếu chip liên quan đến những gián đoạn trong đại dịch.

Trong khi đó, Murata cho biết đã dừng hoạt động tại bốn nhà máy sau trận động đất và đã xảy ra hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất cuộn cảm chip cho điện thoại thông minh và ôtô.

Renesas đã trở thành một nhà cung cấp quan trọng đối với các hãng sản xuất ôtô toàn cầu.

[Ngành công nghiệp ôtô tiếp tục điêu đứng vì thiếu hụt chip bán dẫn]

Hãng sản xuất gần 1/3 lượng chip vi điều khiển mà ôtô trên khắp thế giới sử dụng.

Trong khi đó, Murata là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về tụ điện gốm được dùng cho điện thoại thông minh, máy tính và ôtô.

Hai hãng không phải là những tên tuổi được biết đến nhiều tại phương Tây như Sony Group Corp hay Panasonic Corp, nhưng là những minh chứng cho thấy nhiều công ty của Nhật Bản vẫn tiếp tục chiếm vị trí nổi bật trong công nghệ có tính chuyên biệt cao này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục