Chuyên gia kinh tế lo ngại nguy cơ xảy ra đợt suy thoái tiếp theo

Nhà báo Lisa Bernhard cho rằng một số nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái vào những thời điểm khác nhau, tùy thuộc thách thức mà các nước phải đối mặt, trong khi kinh tế Mỹ đang tăng trưởng quá nóng.
Chuyên gia kinh tế lo ngại nguy cơ xảy ra đợt suy thoái tiếp theo ảnh 1Công nhân lắp đặt hệ thống quang điện tại một văn phòng ở Hillsborough, New Jersey (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Trong bài viết đăng ngày 7/4 trên trang tin tức stuff.co.nz của New Zealand, tác giả - nhà báo Lisa Bernhard đã nêu bật những rủi ro đe dọa nền kinh tế thế giới trong bối cảnh hiện nay đồng thời đưa ra dự báo về tăng trưởng với một số nước và khu vực.

Theo tác giả, các chuyên gia kinh tế đang lo ngại nguy cơ xảy ra một đợt suy thoái tiếp theo, chỉ một năm sau khi kinh tế thế giới ghi nhận những dấu hiệu phục hồi và khởi sắc sau những tác động của đại dịch COVID-19.

Tại Mỹ, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có kế hoạch tăng mạnh lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán để chuẩn bị đối phó với lạm phát.

Ở châu Âu, giá năng lượng tăng vọt đang tạo thêm gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng và làm tăng chi phí hoạt động của các nhà máy. Tác giả nhận định đây là "sự kết hợp" những yếu tố rủi ro, phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bà cho rằng một số nền kinh tế thậm chí có thể rơi vào suy thoái vào những thời điểm khác nhau, tùy thuộc những thách thức mà các nước phải đối mặt.

Trong bài viết, bà Bernhard nêu rõ nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng quá nóng, tỷ lệ lạm phát hằng năm là 7,9% và tiền lương trả theo giờ cao hơn 5,6% so với một năm trước. Mỹ hiện có số lượng việc làm tuyển dụng cao gấp gần hai lần so với số lao động thất nghiệp, tỷ lệ cao nhất trong 70 năm.

Trong 6 tháng qua, hơn 50% số lao động không có việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã quay trở lại làm việc.

Theo tác giả, Fed vừa muốn có tăng trưởng tiền lương vừa muốn giá cả hạ nhiệt để có thể đạt được mục tiêu duy trì lạm phát dưới 2%. Dự kiến, tháng 12 năm nay, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất trong ngắn hạn từ mức dưới 0,25% lên hơn 2,5% và tiếp tục tăng lãi suất trên 3% vào năm 2023.

Trong tuần này, Fed đã công bố kế hoạch giảm lượng trái phiếu đang nắm giữ trị giá 8.500 tỷ USD, bắt đầu từ tháng Năm, nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

[Nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước những biến số khó lường]

Tuy nhiên, bà Bernhard cho rằng các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed dù cần thiết nhưng sẽ gây rủi ro cho triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế số một thế giới. Lịch sử cho thấy Fed khó có thể hạ nhiệt thị trường lao động mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Kinh tế Mỹ chỉ có 3 lần “hạ cánh mềm” kể từ năm 1945 trong điều kiện lạm phát không tăng cao.

Một số nhà đầu tư trái phiếu cho rằng trong hai năm tới, nhiều khả năng Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất một lần nữa khi nền kinh tế suy giảm, kéo theo nguy cơ xảy ra suy thoái.

Theo bài viết, châu Âu cũng gặp vấn đề về lạm phát, nhưng nguyên nhân là do giá năng lượng và thực phẩm nhập khẩu tăng vọt chứ không phải do nền kinh tế tăng trưởng quá nóng. Tác động của căng thẳng Nga-Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đang đe dọa nguồn cung cấp năng lượng của lục địa này. Khi giá năng lượng tăng cao, niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm. Các công ty cũng đang gặp khó khăn về sản xuất.

Nhà báo Bernhard nhận định nền kinh tế của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhìn chung có thể sẽ vẫn tăng trưởng vào năm 2022, dù triển vọng này mong manh. Nếu châu Âu ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, dù là quyết định từ phía châu Âu hay do nguồn cung bị cắt, kinh tế khu vực sẽ có nguy cơ rơi vào suy thoái.

Cũng theo tác giả bài viết, làn sóng bùng phát biến thể Omicron hiện nay ở Trung Quốc cũng là một trong những rủi ro đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đại lục đã báo cáo hơn 20.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 6/4, trong bối cảnh 26 triệu cư dân thành phố Thượng Hải và một số thành phố lớn khác đang trong đợt phong tỏa nghiêm ngặt.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ thấp hơn 7,1% so với các nước đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19. Việc Trung Quốc phong tỏa phòng dịch cũng sẽ làm gián đoạn thương mại toàn cầu, vốn vẫn đang chật vật phục hồi sau đại dịch.

Cuối bài viết, nhà báo Bernhard nhấn mạnh các rủi ro đe dọa kinh tế thế giới hiện nay hoàn toàn có thể tránh được và việc có thể tháo gỡ khó khăn hay không nằm ở quyết định của các nhà hoạch định chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục