'Chuyến xe hạnh ngộ' hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Chương trình “Chuyến xe hạnh ngộ” sẽ được Cục Dân vận phối hợp với các đơn vị luân phiên trao tặng nông sản đến các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch.
'Chuyến xe hạnh ngộ' hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ảnh 1Lực lượng quân đội hỗ trợ bốc xếp, phân loại và đóng gói nông sản hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng dịch COVID-19. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Chiều 18/9, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn tổ chức Chương trình “Chuyến xe hạnh ngộ," trao 7 tấn nông sản tặng Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Tân, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Tân được thành lập từ đầu tháng 9/2021, hiện cách ly, điều trị cho hơn 180 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ, trung bình, đã có 30 bệnh nhân xuất viện.

[Lâm Đồng ''tiếp'' nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch]

Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, tặng trái cây, quà Trung Thu cho các bác sỹ quân y tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn quận Bình Tân.

Chương trình “Chuyến xe hạnh ngộ” sẽ được Cục Dân vận phối hợp với các đơn vị luân phiên trao tặng nông sản đến các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch COVID-19.

Những phần quà là tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc với mong muốn cùng nhân dân và chính quyền các địa phương thành phố chống dịch hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục