Đây là lần đầu tiên Colombia được đưa ra khỏi danh sách này sau hơn 20 nămqua.
Theo Bộ trưởng Pardo, Colombia được đưa ra khỏi danh sách trên sau khi đạtđược tiến bộ trên nhiều mặt, trong đó có việc đẩy mạnh trao đổi và hợp tác côngtư, và trao thêm quyền tự chủ cho các hiệp hội. Ông khẳng định, đây là động lựcđể Colombia tiếp tục nỗ lực cải thiện điều kiện lao động trong nước.
Phát biểu trước Hội nghị lần thứ 102 của ILO diễn ra tại Geneva, Tổngthống Colombia Juan Manuel Santos nhấn mạnh những cố gắng của nước này đã đượcghi nhận bằng việc được ILO đưa ra khỏi danh sách trên.
Mỗi năm ILO chọn ra 25 nước để kiểm tra việc thực thi luật bảo vệ quyềncủa người lao động và cách thức đối xử với các doanh nhân hoặc công đoàn viên.
Hơn 20 năm qua, Colombia liên tục bị đưa vào danh sách này khiến Hiệp địnhThương mại Tự do (FTA) Mỹ - Colombia, ký năm 2006 dưới thời chính quyền Tổngthống George Bush, đã phải tạm đình lại do vấp phải phản đối từ các nghị sỹthuộc phe Dân chủ trong quốc hội./.