Bão Kai-tak gây mưa lớn

Cơn bão Kai-tak đổ bộ vào Philippines gây mưa lớn

Cơn bão nhiệt đới Kai-tak đã đổ bộ vào tỉnh Isabela, thuộc đảo Luzon, gây ra những trận mưa lớn và gió giật mạnh với từ 60-100 km/h.
Sáng sớm 15/8, cơn bão nhiệt đới Kai-tak, còn được gọi là Helen, đã đổ bộ vàotỉnh Isabela, thuộc đảo Luzon, phía Bắc Philippines, gây ra những trận mưa dữdội và gió giật mạnh với tốc độ từ 60-100 km/h.

Từ ngày 14/8, nhiều địa phương ở khu vực Bắc Philippines, bao gồm cả vùng thủ đôManila, đã chịu ảnh hưởng của bão với những cơn mưa to, có nơi lượng mưa tới35mm và gió lớn.

Các quan chức của Cơ quan phòng vệ dân sự cho hay, từ đêm 14/8, lực lượng cứu hộđã tiến hành đưa người dân đi sơ tán vì một số nơi nước đã "ngập đến cổ."

Mặc dù chưa có báo cáo về thiệt hại, song đến sáng 15/8, đã có bốn thị trấn bịngập lụt, giao thông trên đường cao tốc đã bị gián đoạn tại nhiều điểm do lởđất, trong khi đó mức nước đang dâng cao tại con sông Cagayan, sông dài nhấtPhilippines, đe dọa phá hoại hàng trăm hécta đất canh tác và ảnh hưởng tới cáccộng đồng dân cư trong vùng nếu nước tràn bờ.

Trong hai tuần vừa qua, những trận mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọngcho vùng Bắc Philippines, làm khoảng 100 người chết và hơn 3,4 triệu người bịảnh hưởng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.