Công an Hà Nội đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội XIII của Đảng

Công an thành phố Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng yếu, lên kế hoạch phân luồng phương tiện trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng.
Công an Hà Nội đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội XIII của Đảng ảnh 1Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 20/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai và ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Công an thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an và Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác bảo đảm trật tự, an toàn phục vụ Đại hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô.

Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác; tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân...; chủ động, phối hợp với các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn để Đại hội diễn ra thành công.

[Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII]

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng XIII đang đặt ra rất khẩn trương và quan trọng.

Công an thành phố Hà Nội cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tiếp tục quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ tập trung cao độ, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các tổ công tác bảo vệ phục vụ việc chỉ huy, điều hành công tác bảo vệ.

Quá trình xây dựng phương án bảo vệ Đại hội, Công an thành phố Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an phân công trách nhiệm, phạm vi, vị trí, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Bên cạnh đó, trên tinh thần triển khai các phương án bảo vệ an ninh ở cấp độ cao nhất, Công an thành phố Hà Nội huy động cán bộ, chiến sỹ ứng trực 24/24 giờ với 100% quân số tại các khu vực trọng yếu và chốt chặn tại các nút giao trọng điểm, cửa ngõ Thủ đô; lên kế hoạch phân luồng phương tiện trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng./.

[Video] Hà Nội xuất quân bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Các lực lượng ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại tá Trần Đại Nghĩa, Trưởng phòng PV01, phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại tá Trần Đại Nghĩa, Trưởng phòng PV01, phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trình bày tóm tắt phương án tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trình bày tóm tắt phương án tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục