Cổng chào 1,6 tỷ đồng: "mọc rồi dỡ" hay được hợp thức hoá?

Hai cổng chào được dựng trên tuyến đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) đang gặp vấn đề về tính pháp lý. Dù được xác định là "công trình tạm", vấn đề này vẫn cần một quyết định rõ ràng từ cơ quan quản lý.

Cổng chào trên đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Hồ Chí Minh.

Hai cổng chào được dựng lên trên tuyến đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ với kinh phí 1,6 tỷ đồng đang đặt ra câu hỏi về tính pháp lý. Dù được xác định là "công trình tạm", vấn đề này vẫn cần một quyết định rõ ràng từ cơ quan quản lý.

Theo Uỷ ban Nhân dân xã Nhà Bè, công trình do tập đoàn Phú Long tài trợ, với mục đích tạo điểm nhấn thẩm mỹ, hoàn toàn không sử dụng ngân sách. Cấu trúc được mô tả là dạng lắp ghép, có thể tháo dỡ dễ dàng. Lãnh đạo xã cho biết hồ sơ đã trình lên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ nguyện vọng được xem xét cho tồn tại trong thời gian ngắn để tránh lãng phí.

Tuy nhiên, dù mang danh "tạm", mọi công trình xây dựng đều phải tuân thủ quy định. Hiện Sở Xây dựng thành phố đã có văn bản phản hồi, mở ra khả năng xem xét. Trong văn bản do Phó Giám đốc Sở Võ Khánh Hưng ký, cơ quan này viện dẫn các nghị định để phân loại cổng chào là công trình văn hóa có tính biểu trưng. Đáng chú ý, việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho các hoạt động văn hóa, sự kiện là được phép xem xét theo quy định.

img-20260204-085401.jpg
Cổng chào được dựng trên tuyến đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ với kinh phí 1,6 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điều này đồng nghĩa với việc đề xuất của xã Nhà Bè nằm trong thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng.

Câu chuyện hai cổng chào ở Nhà Bè phản ánh một thực tế: nhu cầu chỉnh trang, làm đẹp đô thị từ nguồn xã hội hóa là có thật và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao để khuyến khích tinh thần này mà vẫn đảm bảo kỷ cương quy hoạch, tránh tình trạng "làm trước, xin phép sau". Thiện chí của doanh nghiệp và nguyện vọng của địa phương cần được đặt trong khuôn khổ pháp luật rõ ràng.

Liệu hai cổng chào 1,6 tỷ đồng sẽ phải "mọc lên rồi dỡ xuống" trong ngắn hạn, hay sẽ được hợp thức hóa để trở thành một điểm nhấn văn hóa trên tuyến đường? Câu trả lời sẽ là tiền lệ cho bài toán phối hợp giữa xã hội hóa và quản lý trật tự xây dựng đô thị./.

img-20260204-085347.jpg
Cổng chào được dựng trên tuyến đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ với kinh phí 1,6 tỷ đồng. Ảnh: CTV)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chiến sỹ trồng rau xanh ngắn ngày tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng rỡ sắc xanh tại đặc khu Trường Sa

Trường Sa xanh làm dịu đi cái khắc nghiệt của thiên nhiên; tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo yên tâm bám biển, giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.