Công nhân da màu tại Mỹ ngày càng bị thua thiệt về kinh tế

Cộng đồng thiểu số người da màu và gốc Mỹ Latinh ngày càng bị thua thiệt về kinh tế và việc làm nhiều hơn so với người da trắng.

Kết quả điều tra mới nhất cho thấy trong xã hội Mỹ hiện nay cộng đồng thiểu số người da màu và gốc Mỹ Latinh ngày càng bị thua thiệt về kinh tế, và việc làm nhiều hơn so với người da trắng.

Báo cáo điều tra hàng năm công bố cuối tuần qua của Liên đoàn thành phố toàn quốc của Mỹ (NUL) cho biết tỷ lệ công nhân da màu và gốc Latinh không có việc làm ở thời điểm hiện tại lần lượt là 20,5% và hơn 18% so với gần 12% của công nhân da trắng.

Mặc dù kinh tế Mỹ đang tiếp tục đà phục hồi từ cuộc suy thoái 2007-2009, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp chung ở Mỹ xuống gần 7%, nhưng trong tháng 2/2014 tỷ lệ thất nghiệp trong người Mỹ gốc châu Phi ở Mỹ cao gấp hơn hai lần so với người da trắng, với tỷ lệ cụ thể là 12% so với gần 6%.

Đa số người da đen cho rằng sắc tộc là một nguyên nhân khiến họ ngày càng bị thua thiệt trong xã hội Mỹ. Bị thất nghiệp hoặc thiếu việc làm đã làm cho tỷ lệ tích lũy tài sản của hai nhóm sắc tộc thiểu số này ở Mỹ ngày càng ít hơn so với người da trắng.

Giám đốc NUL, cựu Thị trưởng thành phố New Orleans bang Louisiana, ông Marc Morial cho biết người Mỹ gốc Phi hãnh diện khi thổng thống Mỹ hiện tại là người da màu, nhưng vẫn có khoảng cách ngày càng lớn giữa những người có nhà cửa, công việc ổn định và tài khoản tiết kiệm với những người có ít hoặc không có sự ổn định về kinh tế.

Tổng thống Barack Obama từng thừa nhận có sự bất bình đẳng nguy hiểm và đang tăng lên trong xã hội Mỹ. Ông Obama kêu gọi tăng lương tối thiểu toàn quốc lên hơn 10 USD/giờ cho người lao động có thu nhập thấp, nhưng các nhà lập pháp bảo thủ của đảng Cộng hòa cho tới nay vẫn tìm mọi cách ngăn chặn với lý do “các chủ lao động sẽ phải cắt giảm việc làm nếu bị buộc phải trả lương cao hơn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục