Trong tháng 9 và 10/2012, công suất dầu mỏ dư thừa của thế giới là 2 triệuthùng/ngày, cao hơn mức 1,8 triệu thùng/ngày trước đó hai tháng, song thấp hơnnhiều so với mức tương ứng bình quân 3,6 triệu thùng/ngày từ năm 2009 đến năm2011.
Công suất dầu mỏ dư thừa càng nhiều càng tạo thêm cơ sở để chính quyền Mỹtiếp tục gây sức ép lên Tehran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốcgia này, thông qua các biện pháp trừng phạt nhắm vào nguồn thu dầu mỏ của Iran.
Các biện pháp trừng phạt Iran đề nghị các nhà nhập khẩu dầu mỏ trên thế giớiphải mua ít dầu của nước này hơn hoặc phải đối mặt với rủi ro bị hệ thống tàichính Mỹ gạt ra ngoài. Trong khi đó, Tehran khăng khăng rằng họ phát triểnchương trình hạt nhân vì mục đích dân sự.
Trong khi nhu cầu giảm thì sản xuất dầu mỏ toàn cầu (ngoài Iran) lại tăng. Cácnước Libya, Iraq và Arập Xêút bơm thêm dầu thô, còn Mỹ cũng tiếp tục hút dầu từnguồn dự trữ dầu đá phiến khổng lồ của họ.
Cũng theo EIA, Arập Xêút hiện là nước có công suất dầu mỏ dự phòng lớn nhất thếgiới, và sản xuât 9,8 triệu thùng/ngày trong 60 ngày qua, tăng khoảng 100.000thùng/ngày so với cách đây hai tháng.
Số liệu mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay, lệnh trừng phạtcủa Mỹ và châu Âu đối với Iran đã làm xuất khẩu dầu mỏ của Iran giảm từ 2,2triệu thùng/ngày năm 2011 xuống khoảng 860.000 thùng/ngày tháng 9/2012.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iran Alireza Nikzad-Rahbar đã bác bỏ sốliệu trên, đồng thời cho biết hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran "đang tiếp tụcxu hướng bình thường" và dự kiến sẽ xuất hiện tại "các thị trường mới"./.