Cote d'Ivoire kết tội 58 sĩ quan dưới thời Gbagbo

Cote d'Ivoire đã kết tội 58 sĩ quan quân đội dưới thời Tổng thống bị lật đổ Gbagbo và hiện đang giam giữ 40 người trong số này.
Một công tố viên quân sự của Cote d'Ivoire ngày 11/8 cho biết tòa án nước này đã kết tội 58 sĩ quan quân đội dưới thời Tổng thống bị lật đổ Laurent Gbagbo và hiện đang giam giữ 40 người trong số này.

Theo Công tố viên Ange Kessi, 58 sĩ quan dưới chế độ của ông Gbagbo bị kết tội do liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra tại quốc gia Tây Phi này sau cuộc bầu cử hồi tháng 11/2010, khi ông Gbagbo từ chối nhường vị trí cho Tổng thống đắc cử Alassane Ouattara.

Theo AFP, trong số các sĩ quan bị bắt giữ có ông Brunot Dogbo Ble, từng là Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Công tố viên Kessi cho biết những người nói trên hiện bị giam giữ tại thành phố cảng Abidjan và tại thị trấn Korhogo ở miền Bắc nước này.

Trước đó, tòa án đã kết tội 37 nhân vật chính trị thân cận với ông Gbagbo. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ouattara đang thực hiện chủ trương hòa giải với các đối thủ cũ, song động thái trên vấp phải sự nghi ngờ từ phía các đồng minh dưới thời ông Gbagbo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục